Các chuyên gia cùng Bộ GTVT, Bộ Xây dựng đã đến Đồng Tháp hỗ trợ giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 04/01/2023 12:25 PM (GMT+7)
Các chuyên gia cùng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng đã đến Đồng Tháp hỗ trợ giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông 35m. Trước đó, phía Công an và quân đội đã đến hiện trường phối hợp hỗ trợ.
Bình luận 0

Sáng nay 4/1, đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng cùng các chuyên gia đã đến Đồng Tháp hỗ trợ giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35m. Trước đó, phía công an và quân đội đã đến hiện trường tham gia phối hợp hỗ trợ.

Nơi giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp sáng ngày 4.1. Video: Huỳnh Xây

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng cùng chuyên gia đến Đồng Tháp hỗ trợ giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông - Ảnh 2.

Đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng cùng các chuyên gia đã đến Đồng Tháp hỗ trợ giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35m. Ảnh: Đ.T

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng cùng chuyên gia đến Đồng Tháp hỗ trợ giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực để hoàn thành các công việc được giao. Ảnh: Đ.T

Trao đổi với báo chí bên cạnh hiện trường giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông 35m, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đêm 3/1 đến 11h hôm nay 4/1, công tác cứu hộ vẫn đang được thực hiện khẩn trương nhằm cứu nạn em bé lọt trong trụ bê tông 35m.

Phương pháp khoan guồng xoắn đã thực hiện đến độ sâu đáy cọc bê tông khoảng 34m, còn phương pháp khoan xoáy nước đang tạm dừng thi công.

Theo ông Bửu, tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực đã được huy động tối đa cho công tác cứu nạn em bé.

"Điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự tập trung triển khai cứu hộ, hy vọng đến cuối ngày hôm nay sẽ nhổ được trụ ống bê tông lên mặt đất để thực hiện các biện pháp cứu hộ tiếp theo" - ông Bửu nói

Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đang chuẩn bị các công đoạn khi được lệnh nhổ cọc bê tông 35m cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trong đó sau hơn 4 ngày nỗ lực.

Khi nhổ được trụ bê tông 35m lên, lực lượng cứu nạn, cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt, sau đó cắt ống trụ đưa bé Hạo Nam ra ngoài.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng cùng chuyên gia đến Đồng Tháp hỗ trợ giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông - Ảnh 4.

Các thiết bị cứu hộ chuyên dụng đã được đưa đến hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.T

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng cùng chuyên gia đến Đồng Tháp hỗ trợ giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông - Ảnh 5.

Thiết bị cắt trụ bê tông khi được đưa lên khỏi mặt đất. Ảnh: Đ.T

Hiện trường vụ giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp sáng sớm ngày 4.1. Video: Huỳnh Xây

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Tuy nhiên, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong (đường kính 25cm) đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn chung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu bé trai 10 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem