Bỏ học lấy chồng: Cán bộ vừa đi là cưới luôn

Thứ sáu, ngày 20/05/2011 14:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Cứ kiểm tra chỗ này, chỗ khác lại vi phạm. Cán bộ vừa đi khỏi hai gia đình tổ chức đám cưới ngay. Khi chúng tôi nhận được tin báo, quay lại kiểm tra thì đám cưới đã tổ chức xong...".
Bình luận 0

Mặc dù các thầy cô giáo đã rất tích cực trong việc vận động gia đình học sinh cũng như bản thân các em quay trở lại trường học, nhưng số học sinh bỏ học lấy chồng vẫn rất cao, tạo “lỗ hổng” lớn về nguồn nhân lực có chất lượng ở Lục Yên (Yên Bái).

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Quy - Chủ tịch UBND xã Trung Tâm cho biết: “Tình trạng học sinh bỏ học về lập gia đình đã diễn ra trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa có được một biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn tình trạng tảo hôn”.

img

Ông Nông Đình Chiến (trái) hứa với thầy Hiệu trưởng sẽ cho con đi học sau khi kết hôn.

Thời gian qua chính quyền xã đã liên tục vận động, kiểm tra, xử lý nghiêm những gia đình vi phạm, tuy nhiên, tình trạng tảo hôn vẫn liên tục phát triển.

Lý giải cho điều này, ông Quy chia sẻ: “Cứ kiểm tra chỗ này, chỗ khác lại vi phạm. Cán bộ vừa đi khỏi hai gia đình tổ chức đám cưới ngay. Khi chúng tôi nhận được tin báo, quay lại kiểm tra thì đám cưới đã tổ chức xong”. Trong tình huống này chính quyền chỉ còn biết vận động gia đình cho các em tiếp tục đi học.

Trường THPT Hồng Quang hiện có 714 học sinh với 18 lớp ở 3 khối. Thầy Trần Quang Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để giảm thiểu số học sinh bỏ học, nhà trường đã miễn giảm học phí cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, theo dõi sát sao sĩ số học sinh nhằm phát hiện những học sinh có tư tưởng bỏ học để vận động, thuyết phục cũng như việc định hướng về tư tưởng cho học sinh cũng như gia đình các em”.

Cùng quan điểm với thầy Thủy, thầy Lâm Bảo Tuyến - Hiệu trưởng Trường THCS xã Trung Tâm (Lục Yên, Yên Bái) nói: “Ngoài việc giảm học phí, theo dõi sát sao sĩ số lớp, chúng tôi cũng đang tính tới việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn để thu hút học sinh đến trường, đến lớp”.

Cũng theo thầy Tuyến, nhà trường và chính quyền địa phương đã vận động rất nhiều gia đình cho các em sau khi cưới được tiếp tục đến trường. Ông Nông Đình Chiến - bố học sinh Nông Thị Lạnh (11A6) bắt con bỏ học về lấy chồng hứa: “Cưới xong tôi sẽ lại cho cháu đi học”.

Tuy nhiên, theo thầy Tuyến, chỉ học được một thời gian các em học sinh này đều lần lượt bỏ học vì không đủ sức vừa học, vừa làm mẹ. Như vậy có thể thấy, nếu chỉ dựa vào sự vận động tuyên truyền của nhà trường thì rất khó để đồng bào từ bỏ những phong tục lạc hậu. Để hạn chế tình trạng này, chính quyền địa phương cần có những biện pháp mạnh tay hơn với tình trạng tảo hôn mà nạn nhân là những đứa trẻ thực sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem