'Bỏ' khu liên cơ Võ Chí Công nghìn tỉ, 2 sở của Hà Nội về lại 'chốn cũ'

Trần Kháng Thứ sáu, ngày 21/05/2021 06:07 AM (GMT+7)
Dù mới đến Khu liên cơ Võ Chí Công nghìn tỉ đồng (Tây Hồ, Hà Nội) hoạt động được hơn nửa năm nhưng đã có 2 sở của Hà Nội xin quay lại trụ sở cũ.
Bình luận 0

Khu liên cơ Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ) được bố trí là nơi làm việc của 8 sở, ngành thuộc thuộc UBND TP Hà Nội gồm: Sở Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Khoa học - Công nghệ, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài Chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

'Bỏ' khu liên cơ nghìn tỉ, 2 sở của Hà Nội lại về 'chốn cũ' - Ảnh 1.

Khu liên cơ Võ Chí Công là dự án được xây dựng bằng nguồn ngân sách nhà nước, công trình trọng điểm của UBND TP Hà Nội với tổng mức đầu tư dự án 1.022 tỉ đồng.

Tính đến cuối tháng 7/2020, Khu liên cơ Võ Chí Công đã lần lượt đón cán bộ ở các sở, ngành về làm việc tại đây. Tuy nhiên, từ tháng 4/2021, đã có 2 sở ngành của Hà Nội đã lặng lẽ về "không kèn, không trống" rời khỏi khu liên cơ này.

Cụ thể, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã ra thông báo "chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính" về địa chỉ cũ tại số 31B Tràng Thi (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) từ ngày 4/5/2021.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng ra thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ cũ số 18 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) từ ngày 19/4/2021.

'Bỏ' khu liên cơ nghìn tỉ, 2 sở của Hà Nội lại về 'chốn cũ' - Ảnh 3.

Thông báo chuyển địa điểm... của Sở Quy hoạch - Kiến trúc dán ở Khu liên cơ Võ Chí Công.

Theo thông báo của 2 sở trên, lý do chuyển địa điểm từ Khu liên cơ này đưa ra là: "Thuận lợi cho các tổ chức, công dân trên địa bàn TP đến giao dịch, làm việc, nộp công văn, hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính; cũng như phối hợp với các phòng, đơn vị, bộ phận chuyên môn của sở trong quá trình giải quyết công việc".

Liên quan tới việc thay đổi trên, ngày 9/4 vừa qua, Sở Xây dựng TP Hà Nội có văn bản số 64 báo cáo UBND TP về việc quản lý, sử dụng và vận hành Khu liên cơ Võ Chí Công. Theo đó Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất được tiếp tục sử dụng trụ sở cũ.

'Bỏ' khu liên cơ nghìn tỉ, 2 sở của Hà Nội lại về 'chốn cũ' - Ảnh 4.

Khu liên cơ Võ Chí Công luôn trong tình trạng quá tải về hạ tầng...

Được biết, Khu liên cơ Võ Chí Công được xây dựng bằng ngân sách Nhà nước, bố trí nơi làm việc của 8 sở, ngành thuộc UBND TP Hà Nội với quy mô 3 khối nhà (27 tầng, 16 tầng và 7 tầng). Công trình dự kiến đi vào vận hành từ năm 2018, tuy nhiên, dự án bị chậm bởi nhiều lý do. Trong đó có việc thay đổi công năng tòa nhà khiến cho nhiều hạng mục không đảm bảo an toàn sau khi điều chỉnh.

Ngay sau Khu liên cơ Võ Chí Công được đưa vào sử dụng đã xuất hiện nhiều bất cập. Đáng nói nhất là hạ tầng kết nối, bãi đỗ xe của khu làm việc này vẫn chưa hoàn thiện. Không chỉ xe của người dân đến phải đỗ dưới lòng đường, tràn trên vỉa hè mà xe của cán bộ công chức các sở đều phải đỗ trên vỉa hè xung quanh Khu liên cơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem