Bọ lạ đốt chết người chưa xuất hiện ở Việt Nam

Thứ ba, ngày 14/09/2010 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trao đổi với NTNN chiều 13-9, nhiều chuyên gia khẳng định, tại Việt Nam chưa thấy sự xuất hiện của loài bọ đang gây tử vong cho nhiều người mắc bệnh nhiễm trùng bạch cầu ở Trung Quốc.
Bình luận 0
img
 

TS Trương Xuân Lam - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho hay, ông và nhiều đồng nghiệp đã biết đến thông tin loài bọ này trên Internet. Nhìn cảm quan, chúng giống bọ chó ở Việt Nam. Ông Lam đã hỏi một số chuyên gia bậc thầy trong ngành nhưng họ đều khẳng định con bọ đó lạ, không có ở Việt Nam.

* Trong khi đó, tờ Tân Kinh báo (Trung Quốc) ngày 13-9 đưa tin, các chuyên gia y tế nước này đã tách thành công virus gây chết người ở loài bọ xuất hiện và hoành hành tại huyện Thương Thành, tỉnh Hà Nam gây hoang mang dư luận những ngày qua, trong đó "hung thủ" được xác định là loại virus Bunya phiên bản mới (tên gọi tạm thời) có ở loài ve chó. Bộ Y tế nước này cũng đã công bố phác đồ điều trị hiệu quả đối với những trường hợp bị ve chó đốt.

Theo các tài liệu y khoa, virus Bunya truyền nhiễm chủ yếu qua động vật có xương sống và động vật chân khớp có thể gây ra chứng xuất huyết, viêm não nếu virus này xâm nhập cơ thể người. Hiện tại mới chỉ phát hiện ve chó là loài trung gian truyền bệnh, chưa phát hiện hiện tượng lây nhiễm virus Bunya phiên bản mới từ người qua người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem