Bộ lao động thương binh xã hội

  • Bên cạnh việc gấp rút đưa lao động tại Libya - nhất là lao động đang ở trong vùng chiến sự về nước, ngay từ lúc này Bộ LĐTBXH, các doanh nghiệp XKLĐ và doanh nghiệp sử dụng lao động cũng đã lên phương án dự kiến nhằm hỗ trợ rủi ro cho các lao động phải về nước trước hạn.
  • Chiều ngày 10.8, có mặt tại sân bay đón người lao động về nước, bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, vấn đề bảo đảm an toàn cho người lao động được đặt lên hàng đầu. 
  • Tối qua (9.8), 25 lao động của 2 doanh nghiệp  là Vinaconex và Simco Sông Đà đã về tới Việt Nam an toàn. Trải qua 7 ngày đêm di tản liên tục, các lao động phải đối mặt với bom đạn, cướp bóc, xin ăn và thậm chí sống cảnh màn trời chiếu đất.
  • Vietnam Airlines điều 3 chuyến bay từ Hà Nội đi Cairo (Ai Cập) vào các ngày 9, 10 và 11.8 bằng máy bay Airbus A330 để đưa trên 700 người lao động Việt Nam từ các vùng xung đột tại Libya được tập hợp ở Ai Cập về nước.
  • Ngày 6.8, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp bàn, thảo luận và đi đến thống nhất về mức lương tối thiểu vùng năm 2015. Theo đó, mức đề xuất cao nhất là 3,1 triệu đồng, thấp nhất là 2,2 triệu đồng.
  • Quản lý việc nhận nuôi trẻ còn lỏng lẻo. Đó là nhận định của thượng tá Vũ Thái Hưng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.Hà Nội ngày 5.8 về vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề (Hà Nội). Chính vì sự lỏng lẻo này, nhiều nhà chùa dễ bị lợi dụng, dù có tấm lòng thiện nguyện nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa...
  • Năm 2013, Đoàn kiểm tra do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan trên địa bàn đã yêu cầu Chùa Bồ Đề tạm dừng tiếp nhận những em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, tin từ ông Tô Đức – Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội.
  • Trước tình hình chiến sự đang có dấu hiệu leo thang tại Libya, nhiều doanh nghiệp đã chủ động lên phương án đưa lao động về nước và có mức hỗ trợ ban đầu để lao động chủ động về quê.
  • Hôm qua, quán cà phê đầu ngõ nhà Mõ có cuộc tranh luận sôi nổi về chuyện bà mẹ có chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, nhưng đã tái giá, vậy có được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hay không? Đa số nói được, vì đâu có quy định gì về chuyện tái giá. Thiểu số nói không vì… nghe suy diễn của cán bộ Cục Người có công (Bộ LĐTBXH).
  • 8 giờ sáng 30.7, 79 lao động (LĐ) Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp (DN) của Thổ Nhĩ Kỳ tại Lybia đã về tới sân bay Nội Bài. Tất cả LĐ đều khỏe mạnh, sức khỏe tinh thần tốt.