Phục hồi đội trống duy nhất của làng Chăm ở An Giang

Tấn Kiên Thứ ba, ngày 02/06/2015 14:46 PM (GMT+7)
Với nỗ lực vận động của các bô lão trong cộng đồng người Chăm An Giang, tại xã Châu Phong, huyện Tân Châu, đội trống Ráp-pà-nà vừa được phục hồi và là đội trống duy nhất của 9 xóm Chăm ở An Giang. 
Bình luận 0
img
 Đội trống Ráp-pà-nà xã Châu Phong.  Ảnh:  TẤN KIÊN

Trống Ráp-pà-nà là một nhạc cụ truyền thống của người Chăm phái Islam đã bị mai một từ nhiều năm nay do không có người truyền thừa và thiếu nhạc cụ. Bộ nhạc cụ Ráp-pà-nà (gồm 7 trống) phải được làm từ gỗ quý có tuổi từ 100 năm trở lên. Trống Ráp-pà-nà chỉ được chơi vào những ngày lễ tết, cưới hỏi.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem