Bỏ lúa trồng 2 sào măng tây xanh, mỗi tháng đút túi 15 triệu đồng

Chủ nhật, ngày 05/11/2017 15:05 PM (GMT+7)
Bỏ lúa, anh Hoàng Thanh Tùng, tổ 12, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) trồng 2.000 cây măng tây xanh. Sau 5 tháng, cây măng tây xanh cho những lứa thu hoạch đầu tiên với giá bán buôn thị trường là 80.000 đồng/kg, thu lãi khoảng 15 triệu đồng/tháng...
Bình luận 0

Đó là khoản thu nhập rất cao đối với 1 nông dân trước nay chỉ trồng lúa như anh Hoàng Thanh Tùng. Và đó là khoản thu nhập hàng tháng rất cao của anh ở thời điểm anh mới bắt đầu trồng măng tây xanh cách đây 3 năm.

Năm 2014, sau một thời gian tìm hiểu thị trường và học hỏi kỹ thuật trồng cây măng tây, anh Tùng quyết định đầu tư 20 triệu đồng mua gần 2.000 cây giống về trồng trên 2 sào đất ruộng. Sau 5 tháng, cây cho những lứa thu hoạch đầu tiên với giá bán buôn thị trường là 80.000 đồng/kg, thu lãi khoảng 15 triệu đồng/tháng.

img

Hoàng Thanh Tùng bên vườn ươm cây giống măng tây xanh.

Cuối năm 2016, anh quyết định đầu tư tiền mua thêm 8 sào đất lúa của bà con trong vùng để trồng măng tây. Anh Tùng cho biết, cây măng tây trồng càng lâu thì năng suất càng cao. Để có vườn măng tây cho năng suất ổn định, chất lượng măng tốt thì ngoài việc chăm sóc, dưỡng cây đúng kỹ thuật cần đặc biệt chú ý tới nguồn gốc giống. Đặc biệt, phải tuân thủ kỹ thuật bón phân đúng chu kỳ mới đạt hiệu quả.

Khách hàng của anh rất đa dạng, từ các tiểu thương tại chợ Phan Thiết, chợ Tam Cờ cho tới một số khách hàng tại thành phố Hà Nội và Thái Nguyên. Anh còn cung cấp cây giống với giá từ 10.000 - 15.000đồng/cây. Khách hàng đến mua giống đều được anh hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây măng tây sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Năm 2016, gia đình anh thu trên 300 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 200 triệu đồng từ trồng măng tây. Dự kiến cuối năm 2017, 8 sào măng tây mới trồng đầu năm sẽ cho thu hoạch với doanh thu trên dưới 1 tỷ đồng.

Anh Tùng tạo việc làm cho 2 lao động với mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng. Hiện anh Tùng đang được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, UBND phường Ỷ La mời làm tư vấn kỹ thuật cho Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây măng tây nhập ngoại theo hướng sản xuất hàng hóa tại phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang”. 

Phạm Lê Duy (Báo Tuyên Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem