Bố mải giặt đồ, con chết đuối thương tâm

Thứ sáu, ngày 20/07/2012 16:14 PM (GMT+7)
Mải giặt quần áo và không chú ý tới con, khi xong việc không thấy cháu Nhung đâu, anh Khoa mới tá hỏa gọi hàng xóm cùng nhau đi tìm cháu thì phát hiện con gái mình bị chìm ở dưới cái ao gần nhà.
Bình luận 0

Mặc dù công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho trẻ em được chính quyền địa phương tích cực triển khai, nhưng vừa qua tại huyện Lục Yên, Yên Bái lại có thêm một trường hợp trẻ em bị chết đuối.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào ngày 14.7 tại thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Nạn nhân là cháu Chu Thị Hồng Nhung, 18 tháng tuổi, là con gái duy nhất của vợ chồng anh Chu Văn Khoa và chị Nguyễn Thị Nguồn. Vào sáng hôm đó, chị Nguồn đi cấy lúa ngoài đồng còn anh Khoa ở nhà trông con gái.

Mải giặt quần áo và không chú ý tới con, khi xong việc không thấy cháu Nhung đâu, anh Khoa mới tá hỏa gọi hàng xóm cùng nhau đi tìm cháu thì phát hiện con gái mình bị chìm ở dưới cái ao gần nhà.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng cháu Nhung đã tử vong do bị ngạt nước quá lâu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới động viên, hỗ trợ gia đình anh Khoa tổ chức mai táng cho cháu Nhung.

Theo An ninh Thủ đô

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem