Moscow 'nổi giận' tố lính đánh thuê Israel chiến đấu với lực lượng cựu hữu Ukraine

Minh Nhật (theo Times Of Israel) Thứ năm, ngày 05/05/2022 06:27 AM (GMT+7)
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư 4/5 tuyên bố lính đánh thuê Israel đang chiến đấu cùng với Trung đoàn Azov cực hữu ở Ukraine và cáo buộc người Israel "trên thực tế đang hỗ trợ chủ nghĩa phát xít mới' ở Kiev, làm gia tăng căng thẳng đang diễn ra giữa Moscow và Tel Aviv, theo Times of Israel.
Bình luận 0
Moscow 'nổi giận' tố lính đánh thuê Israel chiến đấu với lực lượng cựu hữu Ukraine - Ảnh 1.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh Tass

Cụ thể, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với đài Sputnik trong một cuộc phỏng vấn ngày 4/5: “Lính đánh thuê Israel thực tế đang sát cánh cùng các tay súng Azov ở Ukraine".

Azov được thành lập vào năm 2014, khi các nhà hoạt động cực hữu bắt đầu cầm vũ khí để chống lại phe ly khai thân Nga ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Sau đó Trung đoàn này được sáp nhập vào Vệ binh quốc gia Ukraine và nằm dưới sự chỉ huy chung của quân đội Ukraine.

Trung đoàn Azov đã cùng với quân đội Ukraine chiến đấu chống lại các lực lượng Nga kể từ khi Điện Kremlin phát động chiến dịch đặc biệt vào nước láng giềng ngày 24/2.

Các thành viên của Azov hiện là một phần của lực lượng kháng chiến Ukraine đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal tại thành phố cảng Mariupol.

Trong tuyên bố hôm thứ Tư, bà Zakharova dường như ám chỉ những người Israel gốc Ukraine và những người Israel bản địa đã đến Ukraine để tham gia các đơn vị tình nguyện mà Kiev thành lập để chống lại các lực lượng Nga.

Các chuyên gia tin rằng, có hàng trăm tình nguyện viên Israel đang chiến đấu ở Ukraine, nhưng không có số liệu chính xác.

Theo Times of Israel, với tuyên bố rằng người Israel đang chiến đấu cùng với Trung đoàn Azov - bị Nga coi là “tân phát xít” và “quốc xã” - Moscow đang làm gia tăng căng thẳng với Tel Aviv bắt đầu sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm Chủ nhật 1/5 tuyên bố rằng trùm phát xít Đức Hitler có “dòng máu Do Thái”.

Tuyên bố của ông Lavrov đã gây phẫn nộ ở Israel. Tel Aviv lên tiếng chỉ trích rằng, tuyên bố trên là “không thể tha thứ và thái quá” cũng như là một “sai lầm lịch sử khủng khiếp”.

Moscow 'nổi giận' tố lính đánh thuê Israel chiến đấu với lực lượng cựu hữu Ukraine - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên Ukraine đứng cùng Trung đoàn Azov trong Ngày tình nguyện Ukraine ở Kiev, Ukraine ngày 14 tháng 3 năm 2020. Ảnh AP.

"Đổ thêm dầu vào lửa", Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Ba 3/5 cáo buộc Israel ủng hộ “chế độ tân Quốc xã ở Kiev”.

Phát biểu hôm 3/5 với tờ The Times of Israel, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky cho biết những bình luận của Ngoại trưởng Lavrov sẽ khiến Israel xích lại gần hơn với Ukraine.

Israel đã cố gắng đạt được sự cân bằng giữa ủng hộ Ukraine và duy trì mối quan hệ cởi mở với Nga, bất chấp sự thất vọng của Kiev. Tuy nhiên, gần đây, Israel dường như đã khiến Moscow "tức giận" khi đồng ý bắt đầu gửi mũ bảo hiểm và áo khoác cho quân đội Ukraine thay vì viện trợ nhân đạo thuần túy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem