Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận di chuyển giàn khoan Hải Dương

Thúy Đăng Thứ tư, ngày 16/07/2014 11:23 AM (GMT+7)
Ngày 16.7, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận, giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) của Trung Quốc đã kết thúc chu trình hoạt động và được di chuyển ra khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa từ ngày 15.7.
Bình luận 0

 

img Giàn khoan Hải Dương 981

Theo ông Hồng Lỗi: “Các cơ quan hữu quan sẽ căn cứ trên những tư liệu địa chất cơ bản mà đánh giá và phân tích, nghiên cứu để đưa ra phương án hoạt động tiếp theo cho giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981)”.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cũng cho hay, các chuyên gia ngành công nghiệp Trung Quốc cho biết, giàn khoan Hải Dương 981 đã “tìm kiếm được nguồn dầu khí ở khu vực này và có khả năng cung cấp năng lượng cho Trung Quốc”.

Các chuyên gia này cũng nhận định, “những hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 sẽ gây ra những căng thẳng, va chạm với Việt Nam trong nhiều năm tới”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem