Bộ Ngoại giao Việt Nam: Đàm phán hoà bình Nga - Ukraine cần tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên

M.H Thứ năm, ngày 03/03/2022 17:05 PM (GMT+7)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại tình hình Ukraine đang ảnh hưởng hoà bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Bình luận 0

Chiều nay tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên Dân Việt đã đặt câu hỏi về cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ tại phiên họp khẩn cấp hôm 1/3 về xung đột Nga - Ukraine cũng như đề nghị Người phát ngôn cho biết phát biểu của Đại sứ Đặng Hoàng Giang có khác biệt gì so với phát biểu gần nhất của Người Phát ngôn về vấn đề này. 

 Bộ Ngoại giao Việt Nam: Đàm phán hoà bình Nga - Ukraine cần tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên - Ảnh 1.

Xe tăng quân đội Nga ở Ukraine. Ảnh: RT.

Trả lời câu hỏi này, Người Phát ngôn cho biết: "Liên quan phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng LHQ về tình hình Ukraine và cuộc bỏ phiếu, Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại tình hình Ukraine đang ảnh hưởng hoà bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi cho rằng ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thêm thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài, có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên, trên cơ sở phù hợp với Hiến chương của Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Lập trường này của Việt Nam đã được nêu rõ tại phát biểu ngày 25/2 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và của Trưởng phái đoàn Việt Nam tại phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua vào ngày 1/3

Việt Nam chia sẻ quan điểm của ASEAN trong tuyên bố ngày 26/2 của các ngoại trưởng ASEAN về tình hình Ukraine và tuyên bố của Trưởng phái đoàn Việt Nam tại phiên họp đặc biệt của LHQ".

Tại cuộc bỏ phiếu ngày 1/3, nghị quyết của LHQ về tình hình Ukraine đã được thông qua với 141 phiếu thuận, 35 phiếu trắng và 5 phiếu chống. 

Nghị quyết chỉ trích hành động quân sự của Nga tại Ukraine và yêu cầu Nga rút quân. 

Cập nhật tình hình bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraine:

Tính đến trưa ngày 3/3 (giờ Việt Nam), hầu hết bà con ở Kiev và ở Odessa, hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự và được bố trí sang các nước lân cận; hơn 400 người đã tới Mondova và chuẩn bị di chuyển sang Rumani; 600 người đã từ Ukraine sang Ba Lan; 70 người đã sang Romania; hơn 30 người đã tới Slovakia; khoảng 50 người đã tới Hungary. Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán tại Ba Lan, Rumani đã trực tiếp thăm hỏi và hỗ trợ bà con.

Các cơ quan đại diện Việt Nam cũng đã và đang tích cực hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón và thu xếp chỗ ăn ở tạm thời, cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.

Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện đang tiếp nhận yêu cầu về Việt Nam của bà con để phối hợp các Bộ, Ngành liên quan và các hãng hàng không sớm tổ chức các chuyến bay theo chỉ đạo của Chính phủ trên tinh thần nhân đạo, khẩn trương, an toàn.

Các thông tin về chuyến bay sẽ được thông báo kịp thời, công khai, minh bạch để thuận lợi nhất cho bà con.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem