NÓNG Ukraine: Nhiều lính Nga đầu hàng, tự phá hủy phương tiện quân sự, theo Lầu Năm góc

Phương Đăng (theo New York Times) Thứ năm, ngày 03/03/2022 10:51 AM (GMT+7)
Tinh thần chiến đấu rệu rã, thiếu nhiên liệu và lương thực, một số binh lính Nga tham chiến ở Ukraine đã đồng loạt đầu hàng hoặc phá hoại các phương tiện quân sự của chính họ để tránh giao tranh, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết.
Bình luận 0
NÓNG Ukraine: Nhiều lính Nga đầu hàng, tự phá hủy phương tiện quân sự, theo Lầu Năm góc - Ảnh 1.

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy các phương tiện quân sự bị phá hủy trong một khu dân cư và nhà cửa bị phá hủy trên phố Vokzalna ở Bucha, Ukraine. Ảnh ABC News.

Theo New York Times, vị quan chức Lầu Năm góc nói rằng, một số đơn vị quân đội Nga đã buông vũ khí đầu hàng sau khi đối đầu với hàng phòng thủ cứng rắn bất ngờ của Ukraine, quan chức này cho biết.

Một số lượng đáng kể binh sĩ Nga là lính nghĩa vụ trẻ tuổi, những người được huấn luyện kém và không chuẩn bị tốt để tham gia vào cuộc tấn công tổng lực. Và một số nhóm lính Nga đã cố tình đục lỗ trên các bình xăng trên phương tiện của họ, có lẽ là để tránh giao tranh, vị quan chức này nói thêm.

Quan chức Lầu Năm Góc từ chối cho biết làm thế nào họ thu được những thông tin như vậy. Tuy nhiên, New York Times cho rằng, điều này có lẽ đến từ các thông tin tình báo bao gồm lời khai từ các binh sĩ Nga bị bắt và các điểm chặn liên lạc hoặc những thất bại chiến trường ngày càng tăng.

Quan chức Lầu Năm góc này đã chia sẻ thông tin với New York Times với điều kiện giấu tên khi thảo luận về diễn biến cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, phía Nga đã bác bỏ thông tin rằng họ đưa lính nghĩa vụ sang Ukraine tham chiến, mà khẳng định đó hoàn toàn là lực lượng chính quy đã được đào tạo đầy đủ.

New York Time dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết thêm, những yếu tố được đề cập ở trên có thể giúp giải thích lý do tại sao các lực lượng Nga, bao gồm một đoàn xe tăng và xe bọc thép dài 60km gần thủ đô Kiev gần như "dậm chân tại chỗ' trong những ngày gần đây.

Bên cạnh việc phải đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu, lương thực và phụ tùng thay thế, các chỉ huy Nga dẫn đầu đoàn xe bọc thép tiến về phía Kiev cũng có thể đang "tập hợp lại và suy nghĩ lại" các kế hoạch chiến đấu của họ. Đồng thời thực hiện các điều chỉnh ngay lập tức để lấy đà cho cuộc tấn công chiếm lấy Kiev trong vài ngày tới.

Quan chức Lầu Năm Góc cũng nói rằng 80% trong số hơn 150.000 quân Nga tập kết ở biên giới Ukraine hiện đã tham gia cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, giới phân tích Mỹ bị bất ngờ bởi "hành vi không thích rủi ro" của các lực lượng Nga, quan chức Lầu Năm Góc cho biết.

Nga đã tiến hành một cuộc đổ bộ để giành quyền kiểm soát Mariupol, một thành phố cảng quan trọng trên Biển Azov, nhưng ban đầu lực lượng đổ bộ lại đáp xuống cách thành phố khoảng 60km. Điều đó cho phép người Nga có thêm thời gian và không gian để tiến hành một cuộc tấn công, nhưng cũng cho phép các lực lượng Ukraine có thêm thời gian chuẩn bị. 

Ngoài ra, một bất ngờ khác đối với giới quan sát là, Lực lượng không quân được ca ngợi là mạnh mẽ của Nga vẫn chưa giành được ưu thế trên không ở Ukraine. Các chiến đấu cơ của Nga được cho là đã bị máy bay chiến đấu và một loạt các hệ thống phòng không mạnh mẽ của Ukraine từ tên lửa phòng không Stinger vác vai đến tên lửa đất đối không đánh chặn.

Các quan chức châu Âu cho biết, Nga dự kiến sẽ tìm cách áp đặt ưu thế tuyệt đối trên không trong cuộc chiến ở Ukraine, ít nhất là xung quanh Kiev. Nhưng việc các hệ thống phòng không Ukraine đáp trả mạnh mẽ đã khiến máy bay lẫn các đoàn xe Nga gặp nguy hiểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem