Bộ Ngoại giao Việt Nam: Tàu Trung Quốc hoạt động ở Sinh Tồn Đông là vi phạm chủ quyền Việt Nam

V.N Thứ năm, ngày 25/03/2021 16:53 PM (GMT+7)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các tàu Trung Quốc tập trung ở đá Ba Đầu thuộc cụm đảo Sinh Tồn đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm.
Bình luận 0

Tại họp báo thường kỳ chiều nay 25/3, trả lời câu hỏi về thông tin hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung ở đá Ba Đầu, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: 

"Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp luật pháp quốc tế. Là quốc gia ven biển, thành viên công ước Luật Biển LHQ, Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán phù hợp với Công ước Luật Biển LHQ".

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của Công ước quy định hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của các quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố ứng xử Biển Đông DOC và không có lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC".

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền Việt Nam, thiện chí thực hiện Công ước, nghiêm  chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt tránh làm phức tạp  tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán  COC, đóng góp vào  hoà bình ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực" - Người Phát ngôn nói.

Việt Nam lên tiếng việc tàu Trung Quốc tập trung ở bãi Ba Đầu - Ảnh 2.

Hình ảnh tàu Trung Quốc neo gần đá Ba Đầu do Philippines công bố. Ảnh: AP.

Hôm 21/3, Philippines cho biết, họ phát hiện khoảng 220 tàu Trung Quốc đã có mặt quanh đá Ba Đầu. Các tàu này không đánh cá, nhưng chiếu đèn công suất lớn ban đêm. Chúng được cho là tàu dân binh của Trung Quốc.

Bãi Ba Đầu (Whitsun Reef) là một rạn san hô lớn nhất ở cụm Sinh Tồn (Union banks) và nằm ở cực đông bắc của cụm.

Trả lời câu hỏi về thông tin tàu hải cảnh Việt Nam đang có mặt ở đá Ba Đầu, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Các lực lượng chấp pháp Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ như quy định trong luật Việt Nam và tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước luật Biển 1982". 

Philippines đã lên tiếng yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi, và Bộ Ngoại giao Philipines cũng có công hàm phản đối. Song người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh và Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila phủ nhận rằng các tàu này là của dân binh, cho rằng chúng có mặt ở đó để trú ẩn do thời tiết.

Hãng tin AP ngày 23/3 dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila: "Chúng tôi chia sẻ quan ngại từ đồng minh Philippines của chúng tôi. Trung Quốc dùng dân quân biển dọa dẫm, khiêu khích và đe dọa các nước khác, tình trạng này làm suy yếu hòa bình và an ninh trong khu vực.

Các tàu Trung Quốc thả neo ở khu vực này trong nhiều tháng với số lượng gia tăng chưa từng có, bất chấp thời tiết. Chúng tôi đứng về phía Philippines".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem