Ba Đầu

  • Giữa lúc dịch Covid-19 vẫn đang nóng hổi, chúng ta cũng không thể quên tình hình trên Biển Đông tiếp tục phức tạp. Xin giới thiệu loạt bài của Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Ban Biên giới Chính phủ, viết riêng cho Dân Việt phân tích một số sự kiện trên Biển Đông, trong đó nổi bật là sự kiện đá Ba Đầu.
  • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các tàu Trung Quốc tập trung ở đá Ba Đầu thuộc cụm đảo Sinh Tồn đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm.
  • Ngày 24.7, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy cho biết, nhà máy sản xuất sữa đậu nành thứ 2 tại Bắc Ninh đã chính thức đi vào hoạt động.
  • (Dân Việt) - Đến đầu xã Quang Hưng, Kiến Xương (Thái Bình) hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy là ngôi nhà 3 tầng khang trang của ông Nguyễn Văn Điển.
  • (Dân Việt) - Con tôi bị viêm amidan và viêm đi viêm lại nhiều lần. Có nên cắt amidan cho cháu không? Sau khi cắt cần kiêng khem gì không - Nguyễn Thu Hương (Sơn La)
  • (Dân Việt) - Thực ra u bã đậu khó tránh được vì bản chất là do tổ chức bã nằm dưới da, hạch tuyến mồ hôi ở chân lông không thoát được tích tụ lại mà thành, nó có thể ở bất kỳ vị trí nào của cơ thể.
  • (Dân Việt) - Mộc mạc, đơn sơ nhưng rất ý nghĩa đó là những món quà của các chiến sĩ trẻ Đoàn B30 - Quân khu 9 tặng cho bạn gái nhân ngày Valentine.
  • (Dân Việt) - Trạng Quíu hậu duệ của Trạng Quỳnh nhân bữa nhàn du qua cửa nhà quan, thấy con mèo quan nuôi khá đẹp bèn ẵm nó về nhà. Cứ tới bữa mèo ăn, Quíu bày hai đĩa, một chứa toàn cao lương mỹ vị, một chứa thức ăn dân dã đạm bạc.