Bỏ phố về vùng nắng gió làm giàu, thu gần nửa tỷ mỗi năm

Công Tâm Thứ tư, ngày 24/02/2016 06:15 AM (GMT+7)
Võ Trung Phi (26 tuổi, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) đã bỏ nghề dược có thu nhập cao tại TP. Hồ Chí Minh về vùng nắng gió quê nhà làm nông dân. Phi đã biến vùng đất khô cằn thành trang trại trù phú có doanh thu trên 400 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Võ Trung Phi (26 tuổi, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) đã bỏ nghề dược có thu nhập cao tại TP. Hồ Chí Minh về vùng nắng gió quê nhà làm nông dân. Phi đã biến vùng đất khô cằn thành trang trại trù phú có doanh thu trên 400 triệu đồng/năm.

img

Nông dân trẻ Võ Trung Phi đang chăm sóc đàn dê.  C.T

Đầu năm 2012, sau khi về quê, Phi khởi nghiệp bằng cách nuôi 5 con dê và 5 con cừu. Trong thời gian này, anh tranh thủ học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi qua các lớp tập huấn và tài liệu trên sách báo. Anh vay mượn của người thân 100 triệu đồng mua thêm dê, cừu và xây dựng hệ thống dẫn nước phục vụ cho tưới tiêu.

Nhờ biết tích góp và chăm chỉ làm ăn, đến năm 2014, anh sở hữu trong tay trên 240 con dê, cừu. Nhận thấy cây táo, cây mía và cây nha đam dễ trồng, Phi tiến hành trồng thử nghiệm và đang có nguồn thu nhập ổn định từ những loại cây này. “Những vật nuôi, cây trồng mình sản xuất đều rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khá khắc nghiệt của vùng gió cát Ninh Thuận. Trong cái khó khăn vẫn có nhiều cơ hội thuận lợi để nghề nông ở đây phát triển, miễn nông dân biết cách làm và ham học hỏi…”- Phi thổ lộ.

Hiện nay, Phi đã có 2ha cây nha đam, 1,5ha mía và 4 sào táo. Cây nha đam anh bán cho nhà máy tại địa phương  với giá 850 đồng/kg. Táo mỗi năm anh hái bán 2 vụ, bình quân mỗi vụ khoảng 20 tấn. Anh còn tận dụng lá táo làm nguồn thức ăn cho dê, cừu. Mía cho lãi trên 70 triệu đồng. 

Ước tính, trang trại tổng hợp của Phi cho doanh thu  trên 400 triệu đồng, trừ chi phí lãi 250 triệu đồng/năm.  Tháng 9.2014, anh Phi vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Định Của của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Phi chia sẻ: “Qua mấy năm khởi nghiệp, tôi thấy mình làm nông dân cũng có cái duyên…”.

Ông Lê Văn Tâm – Chủ tịch Hội ND xã Phước Vinh nhận xét, Võ Trung Phi là nông dân trẻ tiêu biểu của địa phương. Trang trại của anh đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 lao động với  thu nhập trên 3 triệu đồng/người/tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem