Làm giàu từ đồng vốn của Hội

Lan Dương Thứ hai, ngày 30/06/2014 11:43 AM (GMT+7)
“Mỗi năm, trang trại của tôi thu nhập 500 triệu đồng, tạo việc làm cho 2 lao động địa phương. Doanh số này có được từ khoản vốn 30 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay”- ông Lê Đình Sơn, thôn Thái Nhân, xã Thái Hòa (Triệu Sơn, Thanh Hóa) tâm sự.
Bình luận 0

Gia đình ông Sơn làm trang trại đến nay đã 30 năm. Ngày trước, cả trang trại rộng 3ha này là một cánh đồng hoang của xã, cỏ mọc um tùm. Nhưng ông vẫn mạnh dạn đấu thầu.

Vốn đến đúng lúc

Ông mất một năm xây dựng trang trại, mua cá, vịt về thả nuôi, đồng thời trồng lúa nhưng không dám đầu tư lớn vì vốn có hạn. Làm nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, có những lúc tưởng chừng “chiến thắng đã cận kề”, nhưng rồi lại ngậm ngùi nhìn thành quả của mình mất trắng chỉ sau một đêm mưa bão.

“Đó là vào năm 2009. Sau lần thất bại đó, mọi thứ quay về con số không, tôi lại phải làm lại từ đầu. Để có thể khôi phục lại cũng phải mất một thời gian dài và cần một số vốn lớn”- ông Sơn nhớ lại.

Đầu năm 2012, gia đình ông được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Trung ương Hội NDVN cho vay 30 triệu đồng trong 2 năm. So với số vốn cần để đầu tư thì không lớn nhưng đã giúp ông phần nào đỡ khó khăn. “ Có tiền, tôi mua thức ăn cho cá, mua thêm cá giống, tăng thêm số lượng đàn vật nuôi sẽ giúp gia đình có thêm thu nhập”- ông Sơn cho biết.

Đến nay, với 1ha nuôi cá thịt (gồm 4 ao), mỗi năm ông thu 6-7 tấn cá, trị giá 200 triệu đồng. Đó là chưa kể khoản thu từ 1,5ha lúa kết hợp nuôi 2.000 con vịt đẻ; 0,5ha trồng chuối, 40 con dê, 40 con bò sinh sản, 100 con lợn thịt, 20 con lợn nái. Ông Sơn cho hay: “Trung bình, trang trại của tôi cho thu nhập 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động tại địa phương với mức lương 3 triệu đồng/tháng”.

Mong được vay nhiều hơn

Cũng được vay 30 triệu đồng Quỹ HTND để đầu tư nuôi cá, ông Lê Mạnh Tuấn, thôn Thái Nguyên thổ lộ: “Gia đình tôi có 2ha đất thầu của xã làm kinh tế trang trại trồng mía và nuôi cá. Trong đó, tôi dành 4 sào để nuôi cá, nhưng do không có vốn cải tạo ao nuôi nên năng suất cá giảm đáng kể”.

"Vốn vay trong thời gian 2 năm chỉ mới tạo tiền đề phát triển kinh tế. Phần lớn ND trong huyện đều mong muốn được vay vốn nhiều hơn, thời gian vay dài hơn”.
Ông Hoàng Văn Bốn - Chủ tịch Hội ND huyện Triệu Sơn

Được Quỹ HTND cho vay vốn, gia đình ông cải tạo ao nuôi, mua thêm thức ăn cho cá. Nhờ vậy, 2 năm qua năng suất cá tăng lên đáng kể. “Từ đầu năm đến nay, tôi đã thu hoạch được 5 tạ cá, lãi 45 triệu đồng. Gia đình tôi mong muốn được tăng thêm vốn vay để mở rộng ao nuôi”- ông Tuấn tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch Hội ND xã Thái Hòa cho biết: “Những năm gần đây, phong trào nuôi cá nước ngọt ở xã phát triển mạnh. Một số hộ đã mạnh dạn đầu tư cải tạo ao, nuôi ghép giống cá năng suất cao thu được hiệu quả kinh tế, kết hợp với xử lý ô nhiễm môi trường đạt kết quả tốt, nhưng vì thiếu vốn nên chỉ mới có ít hộ đầu tư”.

Để tạo điều kiện giúp ND trong xã tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng chăn nuôi, nâng cao thu nhập, hạn chế ô nhiễm môi trường, Hội ND xã đã lập dự án đầu tư nuôi cá nước ngọt vay vốn Quỹ HTND của T.Ư Hội và đã được chấp thuận.

“Dự án cho 17 hộ vay với diện tích 8,5ha mặt nước. Tính toán, sau khi trừ chi phí mỗi hộ lãi 69 triệu đồng/vụ. Nhờ vậy, có nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững” - ông Chung thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem