Bỏ số tiền khổng lồ mua vũ khí nhưng bị 'ăn quỵt' trắng trợn, Ukraine nổi giận đâm đơn kiện

Minh Nhật (theo NYPost) Thứ năm, ngày 14/09/2023 08:44 AM (GMT+7)
Các quan chức cho biết Ukraine đang kiện ít nhất hai nhà buôn vũ khí phương Tây vì không thực hiện đúng các hợp đồng cung cấp thiết bị quân sự đã cam kết với nước này.
Bình luận 0
Bỏ số tiền khổng lồ mua vũ khí nhưng bị 'ăn quỵt' trắng trợn, Ukraine nổi giận đâm đơn kiện - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố đã kiện các nhà thầu vũ khí phương Tây vì không giao vũ khí như cam kết trong hợp đồng với nước này. Ảnh Getty

Để đáp ứng nhu cầu về đạn dược, thiết bị quân sự của mình, Kiev ngày càng phải tìm đến các nhà buôn vũ khí độc lập ở phương Tây.

Trên thực tế, khoảng 11% tất cả các hợp đồng quân sự mà Bộ Quốc phòng Ukraine ký là với các nhà cung cấp nước ngoài độc lập - trong đó đã có “một số ít các nhà thầu gặp khó khăn trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình”, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận với Newsweek.

Người phát ngôn cho biết, 6 công ty nước ngoài – trong đó có hai công ty từ Mỹ – “đã không thực hiện đầy đủ hoặc một phần nghĩa vụ theo một số hợp đồng của họ, nhưng đã giao lại một phần hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền" họ nhận từ Ukraine.

Tuy nhiên, hai công ty châu Âu “đã không giao hàng và không trả lại các khoản tiền tạm ứng”, người phát ngôn cho biết.

Người đại diện của Ukraine nhấn mạnh, chính phủ đã có hành động pháp lý chống lại cả hai nhà cung cấp vũ khí quá hạn không giao hàng nhưng không tiết lộ rõ về 2 nhà thầu này hoặc chi tiết các hợp đồng, với lý do cần phải bảo vệ thông tin quân sự nhạy cảm.

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tháng trước tuyên bố rằng chính phủ đã đưa đơn kiện chống lại công ty vũ khí Alfa của Ba Lan.

Ông Reznikov nói thêm rằng, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thắng một vụ kiện khác chống lại một nhà cung cấp vũ khí nước ngoài đồng thời thừa nhận "cũng có những công ty Ukraine không giao hàng như đã cam kết - và cả những công ty của Mỹ".

Thông tin trên xuất hiện chỉ vài tháng sau khi tờ New York Times phát hiện Kiev đã mất hơn 800 triệu USD cho các hợp đồng mua vũ khí chưa được thực hiện hoàn toàn hoặc một phần.

Hai nguồn tin quen thuộc với các thỏa thuận vũ khí của Ukraine tiết lộ rằng, một số vũ khí cuối cùng đã được chuyển giao, nhưng tính đến đầu mùa xuân, Ukraine đã trả hàng trăm triệu USD để mua vũ khí nhưng chưa bao giờ nhận được.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov cho biết vào tháng 6 rằng chính phủ đã bắt đầu phân tích các giao dịch mua bán trước đây và loại trừ các nhà thầu có vấn đề.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem