Bộ trưởng Ấn Độ phát ngôn sốc: Cưỡng hiếp đôi khi đúng, đôi khi sai

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 08:48 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh công chúng đang phẫn nộ về nạn tấn công tình dục đối với phụ nữ, một Bộ trưởng Nội vụ ở Ấn Độ ngày 5.6 phát biểu cho rằng, cưỡng hiếp đôi khi đúng, đôi khi sai.
Bình luận 0
Người đưa ra phát ngôn gây sốc trên là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Babulal Gaur của bang miền trung Ấn Độ, Madhya Pradesh, thuộc đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi. Ông này tuyên bố như vậy khi lên tiếng bảo vệ chính quyền bang Uttar Pradesh, hiện đang bị chỉ trích nặng nề sau vụ 2 chị em họ bị cưỡng hiếp rồi treo xác lên cây xoài tuần trước rằng: “Đây (cưỡng hiếp) là loại tội phạm do cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đôi khi nó hợp lý, đôi khi nó sai trái”.
Biểu tình phản đối cưỡng hiếp ở Ấn Độ ngày 31.5.
Biểu tình phản đối cưỡng hiếp ở Ấn Độ ngày 31.5.

Ông này còn nhấn mạnh, những vụ cưỡng hiếp chỉ có thể được tiến hành điều tra trong trường hợp cảnh sát nhận được báo cáo về vụ việc: “Sẽ không cuộc điều tra nào được tiến hành nếu không có đơn khiếu nại”. Cũng theo ông Babulal Gaur, công chúng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho chính quyền về các vụ cưỡng hiếp khi “làm gì có bất cứ thông tin nào báo trước về việc kẻ nào đó có ý định cưỡng hiếp. Những vụ cưỡng hiếp xảy ra mà không thể lường trước được”.

Thủ tướng Ấn Độ Modi chưa lên tiếng về những tuyên bố của ông Babulal Gaur, nhưng Đảng BJP đã khẳng định, quan điểm của Bộ trưởng Nội vụ bang Madhya Pradesh chỉ là ý kiến cá nhân, không phải là quan điểm của đảng.

Trước đó, lãnh đạo của Đảng Samajwadi, Mulayam Singh cũng khiến dư luận dậy sóng khi tuyên bố, ông phản đối án tử hình dành cho tội phạm cưỡng hiếp vì đơn giản đây chỉ là “những người đàn ông phạm chút sai lầm”.

Theo thống kê của chính phủ Ấn Độ, cứ mỗi 22 phút, ở nước này lại xảy ra một vụ cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động tuyên bố, thống kê trên chưa chính xác vì hàng loạt vụ cưỡng hiếp không được thông báo với cảnh sát do nạn nhân xấu hổ, mặc cảm cũng như không tin tưởng vào hệ thống pháp luật.
Phương Đăng (theo CNA) (Phương Đăng (theo CNA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem