Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan hứa gì với nông dân Đồng Tháp nếu trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV?

P.V Thứ năm, ngày 13/05/2021 10:36 AM (GMT+7)
Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cam kết sẽ quan tâm đến việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, nâng cao chất lượng, tiêu thụ nông sản để không còn cảnh "được mùa rớt giá".
Bình luận 0

Ngày 12/5, trong chương trình tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Đồng Tháp, cử tri các xã Tân Thành, Tân Phước, Vĩnh Thới, Long Hậu, Phong Hòa, Định Hòa, Tân Hòa của huyện Lai Vung đã trực tiếp đề đạt nguyện vọng, tâm tư của mình đến các ứng cử viên, trong đó có Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan.

Đơn vị bầu cử số 3 có 5 ứng cử viên gồm: ông Lê Minh Hoan - Bộ  trưởng Bộ NNPTNT; ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp; ông Trần Văn Sáu - Bí thư Huyện ủy Lấp Vò; bà Phạm Thị Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Muội - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan hứa gì với nông dân Đồng Tháp nếu trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại điểm cầu UBND huyện Châu Thành (Đồng Tháp). Ảnh: Báo Đồng Tháp.

Lai Vung được mệnh danh là vương quốc quýt hồng của tỉnh Đồng Tháp, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu nên có nguồn nước dồi dào thuận lợi cho trồng cây ăn trái với đặc sản nổi tiếng là quýt hồng, quýt đường, cam xoàn, bưởi... 

Chính vì vậy, cử tri của huyện Lai Vung đặc biệt quan tâm đến những vấn đề phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với tình hình xâm nhập mặn ngày càng gay gắt.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, các cử tri của huyện Lai Vung mong muốn các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV kiến nghị ngành chức năng yêu cầu ngân hàng hạ lãi suất trong điều kiện dịch Covid-19 tác động nhiều đến quá trình sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng trăn trở tình trạng nông sản vẫn còn cảnh "được mùa mất giá", nông dân tiêu thụ nông sản phải qua nhiều khâu trung gian, phụ thuộc vào thương lái. 

Từ thực tế đó, cử tri mong muốn trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giữa nông dân và doanh nghiệp để các doanh nghiệp bao tiêu, tiêu thụ nông sản cho nông dân đảm bảo sự ổn định.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan hứa gì với nông dân Đồng Tháp nếu trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV? - Ảnh 2.

Cử tri huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đặt câu hỏi cho các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan. Ảnh: Báo Đồng Tháp.

Cử tri huyện Lai Vung cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ có định hướng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tránh bị xâm nhập mặn, có cơ chế bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang bị cạn kiệt...

Trước những băn khoăn, trăn trở của cử tri huyện Lai Vung, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho biết, ông sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Đặc biệt, Bộ trưởng Lê Minh Hoan sẽ quan tâm đến việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh.

Người đứng đầu Bộ NNPTNT cũng cho biết sẽ chú trọng phát triển và kết nối thị trường nông sản; tạo thông suốt đầu ra cho nông sản, hạn chế tình trạng “được mùa rớt giá”, “giải cứu” nông sản.

Trước đó, ngày 11/5, tại UBND huyện Châu Thành, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Đồng Tháp đã tiếp xúc trực tuyến với cử tri của huyện Châu Thành.

Cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành bày tỏ phấn khởi vì những người ứng cử đề ra chương trình hành động phù hợp với nguyện vọng của người dân. 

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan hứa gì với nông dân Đồng Tháp nếu trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV? - Ảnh 3.

Cử tri huyện Châu Thành (Đồng Tháp) bày tỏ mong muốn, nguyện vọng với các ứng viên Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp và Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Ảnh: Báo Đồng Tháp.

Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu Quốc hội cần quan tâm các vấn đề như: tăng cường tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho người dân để áp dụng vào sản xuất.

Có chính sách đầu tư mạnh hơn nữa vào lĩnh vực nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ nông dân liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho nông sản.

Quản lý tốt chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp… để giúp người dân nâng cao thu nhập.

Cử tri huyện Châu Thành cũng thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động tâm huyết, thiết thực của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ quan tâm đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí cho địa phương nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét hệ thống kênh giao thông nội đồng…

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đều thể hiện tinh thần và quyết tâm cao nếu được trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện đem hết trí lực, kinh nghiệm của mình đóng góp vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân, bám sát thực tiễn.

Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên và tiếp thu, ghi nhận những ý kiến cũng như kỳ vọng của cử tri, đồng thời khẳng định các ứng cử viên dù trúng cử hay không vẫn sẽ không ngừng nỗ lực, làm tròn trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Được biết, khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã có nhiều chương trình, sáng kiến giúp ngành nông nghiệp Đồng Tháp thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu.

Theo ông Lê Minh Hoan, Đồng Tháp xác định tái cơ cấu nông nghiệp dựa trên 6 chữ: Hợp tác, liên kết, thị trường, giảm chi phí, tăng chất lượng, đa dạng hóa.

Nhận thấy việc tiêu thụ của nông dân hiện vẫn phụ thuộc và thương lái, có tình trạng "cá lớn nuốt cá bé", nếu nông dân không liên kết tập hợp lại thì khác gì một đàn cá được chia nhỏ, nhưng nếu vào hợp tác xã thì sẽ tập hợp thành một đàn cá lớn mạnh, ông Lê Minh Hoan đã có ý tưởng thành lập các hội quán nông dân. Hiện, Đồng Tháp đã có 100 hội quán.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ NNPTNT, ông Lê Minh Hoan cho biết, quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển hợp tác xã, liên kết nông dân, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Chúng ta phải xác định, kinh tế nông nghiệp giống như một hệ sinh thái, doanh nghiệp lớn như những cây cổ thụ, nhưng cây cổ thụ muốn đứng vững cần có những tầng cây khác nhau hỗ trợ. Địa phương cần tìm đại bàng lớn để thay đổi ngành nông nghiệp, nhưng thực tế chim sẻ chiếm  tới hơn 50% trong số những loài chim biết bay, nếu biết tập hợp số lượng thì sức mạnh sẽ rất lớn" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị tỉnh Đồng Tháp có 14 ứng cử viên (trong đó có 8 nữ), số đại biểu được bầu là 8. Trong số ứng cử viên có 3 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NNPTNT, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Trong số 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 người là đại biểu tái cử, trong đó có ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NNPTNT.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem