Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Qua kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ sông Thao đoạn qua xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) cho thấy, trước tác động của biến đối khí hậu, dòng chảy xiết, chế độ chảy của sông Thao thay đổi gây ra tình trạng xói lở. Nhiều đoạn sông đã lở sâu vào khu vực đất canh tác nông nghiệp trên bãi bồi.
Ngoài ra, có nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các khu dân cư của xã Bản Nguyên. Địa điểm sạt lở cụ thể là từ Km87+800 đến Km88+455 đê Tả Thao với chiều dài bị ảnh hưởng khoảng gần 700m và sạt lở trên 300m chiều dài kè Bản Nguyên.
Kè Bản Nguyên là tuyến kè bảo vệ cho trên 1.000 hộ dân của xã Bản Nguyên và xã Vĩnh Lại của huyện Lâm Thao. Hiện nay trong khu vực xuất hiện nhiều cung sạt kéo dài, nguy cơ tiếp tục bị sạt lở mạnh.Trước tình hình đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, phương án xây dựng kè cho vùng bờ sông này cần có thời gian và phải tính toán kỹ lưỡng. Trước mắt, Bộ trưởng đề nghị địa phương phải có biện pháp để theo dõi, quản lý sát sao việc sạt lở và có những biện pháp để tránh sạt lở tiếp diễn sâu, đe dọa tính mạnh, tài sản của người dân.
Cũng trong sáng 8/8, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực đê bối thuộc địa bàn TP Việt Trì. Đây là khu vực đê cấp 3, đang nằm ngoài tuyến đê chính cũ và có nhiều khu dân cư.
Theo ý kiến của tỉnh Phú Thọ, địa phương đang muốn nâng cấp đê bối này lên thành đê chính, từ đó góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ, đồng thời tạo thêm mặt bằng phát triển kinh tế xã hội cho các khu dân cư vốn đang nằm ngoài đê chính.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã lắng nghe ý kiến về việc nâng cấp đê bối Đông Nam Việt Trì và giao các đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu thêm để có được phương án tối ưu nhất.
Cũng trong cuộc kiểm tra sáng 8/8, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và đoàn công tác Bộ NNPTNT đã đến thăm trạm bơm tiêu Đông Nam Việt Trì. Đây là công trình có công suất gần 50.000 m3/h, phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng đông nam thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Năm 2022, tỉnh Phú Thọ đã tu bổ, sửa chữa 10 cống dưới đê, cải tạo nâng cấp 19 km đê các loại, triển khai xử lý khẩn cấp các công trình sạt lở bờ, vở sông với chiều dài 3,1 km; cải tạo, nâng cấp 10 công trình hồ đập; tiếp tục thực hiện 3 dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn huyện Tân Sơn và một số dự án trọng điểm...
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo thi công xong 2 công trình xử lý khẩn cấp thuộc thị trấn Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa) và xã Dân Quyền (huyện Tam Nông); tiếp tục đôn đốc thi công 2 công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở ngòi tiêu hạ lưu cống Tiên Du và cống Dầu thuộc huyện Phù Ninh...