Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Phòng chống tham nhũng còn hình thức

Ngọc Lương Thứ ba, ngày 02/02/2016 20:49 PM (GMT+7)
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, việc tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế….
Bình luận 0

Chiều ngày 2.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

img

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình. (Ảnh VPQH)

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2011 - 2016, UBND các cấp duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP trong cả nhiệm kỳ, bình quân 5 năm đạt khoảng 5,9%/năm, năm 2015 ước đạt trên 6,5%, cao nhất trong 5 năm qua, vượt kế hoạch đề ra (6,2%).

Trong giai đoạn 2011 – 2015, thu nhập bình quân đầu người cả nước tăng đều theo các năm. Cụ thể: Năm 2011 đạt 31,640 triệu đồng/người; năm 2012 đạt 36,544 triệu đồng/người; năm 2013 đạt 39,932 triệu đồng/ người, năm 2014 đạt 43,402 triệu đồng/ người và năm 2015 ước đạt khoảng 47 triệu đồng/người.

Các địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bình Dương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế. Đó là tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở một số địa phương còn chưa có đủ cơ sở khoa học và chưa phù hợp với thực tiễn nên phải điều chỉnh nhiều lần; quy hoạch đô thị chưa đồng bộ, tình trạng quy hoạch ‘‘treo’’ các công trình, dự án đầu tư diễn ra ở nhiều địa phương.

Tình trạng thất thu ngân sách, lãng phí nguồn tài nguyên, lãng phí trong chi tiêu ngân sách, đầu tư công còn phổ biến ở nhiều địa phương. Trong chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp vẫn còn tồn tại cơ chế “xin - cho”, cục bộ địa phương.

"Công tác chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị còn hình thức, triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra, đánh giá không thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa chưa cao; việc tự kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế" - Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết.

Liên quan đến công tác tiếp công dân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, hiệu quả công tác tiếp dân của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 chưa cao, người đứng đầu cơ quan hành chính ở nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo định kỳ.

“Tình trạng xử lý đơn thư chậm, chuyển đơn, thư ‘‘lòng vòng’’, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn tồn tại; một số vụ việc giải quyết chưa kịp thời, thiếu triệt để; một số nơi vẫn còn để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp”, ông Bình nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem