Bộ trưởng Bộ Y tế: "Nghị quyết giải quyết các vấn đề "nóng" của ngành Y tế sẽ sớm được ban hành"

Diệu Linh (ghi) Thứ bảy, ngày 25/02/2023 18:39 PM (GMT+7)
Ngày 25/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, những vấn đề “nóng” của ngành y tế liên quan đến thiếu thuốc, vật tư y tế sẽ được đưa vào Nghị quyết của Chính phủ và sẽ có hiệu lực ngay khi Nghị quyết được ban hành, dự kiến vào cuối tháng 2, đầu tháng 3.
Bình luận 0

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan với báo chí ngay sau cuộc họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 25/2, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của ngành y thời điểm hiện tại. 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua, tại các bệnh viện đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư y tế. Để giải quyết tình trạng này, ngay đầu năm 2022, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành đã rất nỗ lực, cố gắng để giải quyết.

Các vấn đề “nóng” của ngành Y tế được đưa vào một Nghị quyết để có hiệu lực ngay - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trả lời báo chí ngày 25/2- Ảnh: VGP/Hiền Minh

Nguyên nhân gây thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, nguyên nhân gây thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế do cả khách quan và chủ quan. 

Nguyên nhân khách quan là do sau 3 năm chống dịch Covid-19, nguồn cung về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trên thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam đều bị ngắt quãng. 

Mặt khác, sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, số lượng người bệnh đi khám chữa bệnh tăng lên đột biến. Chính vì vậy, công tác dự trù, đấu thầu của các cơ sở y tế cũng có những thời điểm chưa đáp ứng được.

Về nguyên nhân chủ quan, quy định mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế có rất nhiều văn bản pháp luật chi phối, từ Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Tài sản công, Luật Dược và các nghị định, thông tư hướng dẫn, nên có những vướng mắc liên quan đến thể chế không thể sửa đổi được ngay, vì vậy thời gian bị kéo dài.

Một nguyên nhân nữa là trong quá trình thực hiện vừa qua, đã có rất nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. "Chính vì vậy, chúng tôi phải rà soát, đánh giá lại việc triển khai, để làm sao thực hiện đúng quy định, mua sắm được trang thiết bị, vật tư y tế mà không vi phạm pháp luật", Bộ trưởng cho biết.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, điều này cũng gây tâm lý lo lắng đối với đội ngũ làm công tác đấu thầu, đặc biệt là bác sĩ không có chuyên môn về tài chính nhưng phải triển khai nhiệm vụ này. Vì vậy, trong quá trình thực hiện cũng gây ách tắc, chậm trễ. 

Tiếp tục đề xuất sửa đổi Luật, Nghị quyết để từng bước giải quyết tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế

Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có Bộ Y tế và các bộ, ngành đã rất cố gắng, nỗ lực giải quyết.

Cụ thể, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 80 cho phép Bộ Y tế được kéo dài thời gian đăng ký lưu hành thuốc, nhằm đáp ứng được số lượng thuốc cung ứng trên thị trường. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai và đã kéo dài thêm giấy đăng ký lưu hành cho khoảng 9.000 loại thuốc, bảo đảm thuốc cung ứng trên thị trường.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã trình Chính phủ những nội dung trong sửa đổi Luật Dược, trong đó có các quy định đáp ứng nhu cầu về thuốc trên thị trường.

Bộ Y tế cũng đã cùng các bộ, ngành tập trung sửa đổi hàng loạt thông tư của Bộ, các nghị định của Chính phủ, tham mưu với các bộ, ngành sửa đổi các thông tư liên quan. Cụ thể, Bộ đã rất tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa những nội dung liên quan đến các quy định đặc thù của ngành y tế trong quá trình sửa đổi Luật Đấu thầu và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu.

"Tuy nhiên, nội dung này sẽ được trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới nên thời điểm hiện tại chưa có ngay những giải pháp để khắc phục vướng mắc vừa qua", Bộ trưởng Lan cho biết. 

Ngoài ra, liên quan đến Luật Giá, Bộ cũng đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện.

Các nội dung trong các Nghị định của Chính phủ, như Nghị định 98 về quản lý trang thiết bị, Nghị định 146 liên quan đến thanh toán bảo hiểm y tế, Nghị định 151 và các văn bản khác cũng đã được Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan tích cực sửa đổi.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, để giải quyết những tình huống trước mắt liên quan đến những văn bản quy định của pháp luật chưa được ban hành, ngay tháng 11/2022, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 144 để giải quyết những vấn đề vướng mắc trước mắt trong thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Nghị quyết giải quyết các vấn đề "nóng" của ngành Y tế sẽ sớm được ban hành" - Ảnh 2.

Thời gian qua, một số Bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy... đã lên tiếng về tình trạng thiếu hóa chất, vật tư y tế (Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh BVCC)

Liên quan đến vấn đề thanh toán, nợ đọng bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh, để bảo đảm nguồn lực trong vấn đề mua sắm trang thiết bị, thuốc phục vụ người dân, Bộ Y tế cũng đã làm việc với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Đến cuối năm 2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thanh toán hơn 4.500 tỷ đồng liên quan đến nợ đọng bảo hiểm y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Bộ Y tế cũng đã chủ động báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rà soát đánh giá lại sau 3 tháng triển khai Nghị quyết 144, những vấn đề nào còn vướng mắc trong thực tiễn mà chưa giải quyết được thì sẽ có chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ vì đây là lĩnh vực liên quan đến sức khỏe, sinh mạng của người dân.

"Chúng tôi cũng đã có văn bản gửi tới các bệnh viện, các sở y tế, địa phương để đánh giá Nghị quyết 144 này, ý kiến của các Bệnh viện: Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy trong thời gian vừa qua cũng là triển khai thực hiện theo chỉ đạo chung của Bộ Y tế, để xem còn khó khăn, vướng mắc nào thì sẽ báo cáo Chính phủ cùng phối hợp với các bộ, ngành cùng giải quyết". Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết.

Về vấn đề máy móc để phục vụ người dân khám chữa bệnh, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ quy định, đối với những máy sau thời điểm ngày 5/11/2022 mới triển khai ký hợp đồng thì sẽ tiếp tục được sử dụng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Nội dung này cũng sẽ đưa vào Nghị quyết của Chính phủ để ban hành và có hiệu lực ngay trong tháng 2 hoặc đầu tháng 3 này.

Vấn đề liên quan đến những vướng mắc trong quá trình thực hiện giá của các gói thầu, các quy định liên quan đến 3 báo giá, liên quan quá trình triển khai Luật Đấu thầu, Nghị định 63, Nghị định 151 và Thông tư 68 của Bộ Tài chính. Quan điểm của Chính phủ là sẽ cho phép Bộ Y tế phối hợp cùng các bộ, ngành tổng hợp các vướng mắc để đưa vào Nghị quyết của Chính phủ nhằm giải quyết vấn đề cấp bách.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, đây là giải pháp cấp thiết và Bộ Y tế đang tập trung triển khai. Ngay chiều 25/2, Bộ Y tế sẽ thống nhất nội dung cùng các bộ, ngành liên quan và đầu tuần tới sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết này.

"Chúng tôi cũng mong, đến đầu tháng 3 này khi các văn bản giải quyết trước mắt được ban hành thì những vấn đề bức xúc về thiếu trang thiết bị, vật tư y tế sẽ được giải quyết", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói. 

Ngày 25/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và một số bệnh viện Trung ương về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế là vấn đề hết sức nóng bỏng, bức xúc của cuộc sống, liên quan trực tiếp đến từng người dân. Các bộ, ngành phải làm hết sức quyết liệt, "trong tình huống cấp cứu thì phải rất kịp thời" bởi tình trạng văn bản còn có nhiều vướng mắc, bất cập.

"Dù còn nhiều vướng mắc, khó khăn, nhưng lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành sẽ ủng hộ Bộ Y tế, nỗ lực, cố gắng hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ sở khám chữa bệnh", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: "Y tế là lĩnh vực đặc biệt, vì vậy, Bộ Y tế phải chủ động đề xuất chính sách đặc biệt, cách làm đặc biệt; chủ động tham gia trực trực tiếp vào xây dựng các quy định có liên quan đến lĩnh vực y tế cả các bộ, ngành khác".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem