Bộ trưởng công an
-
Chiều 11/6, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
-
Theo chương trình kỳ họp, sáng 2/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.
-
Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục ngoại tuyến Bộ Công an.
-
Theo tính toán của Chính phủ, tổng mức chi trung bình dự kiến của 1 tỉnh, TP để chi trả chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi được kiện toàn thống nhất là khoảng 2,4 tỷ đồng/1 tháng/1 tỉnh, TP; trung bình khoảng 28,8 tỷ đồng/1 năm.
-
Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, dự thảo luật đã bổ sung và quy định rõ việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi là không bắt buộc và thực hiện theo nhu cầu của người dân.
-
Chính phủ đề xuất bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng trong dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, bổ sung.
-
Trong tuần qua, Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 4 lãnh đạo gồm Cục trưởng, Giám đốc và hai Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, thượng tá Võ Thị Trinh giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, bà là nữ Phó Giám đốc công an đầu tiên của tỉnh này.
-
Trong tuần qua, Bộ Công an bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an các tỉnh: Nam Định, Ninh Thuận và Tây Ninh.
-
Chính phủ vừa chính thức có tờ trình gửi Quốc hội đề xuất một số chính sách mới trong quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, giao Bộ Công an chủ trì, hoàn thiện thủ tục...
-
Sau 3 năm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nay ông Nguyễn Ngọc Quang được Bộ Công an điều động nhận công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.