Bộ trưởng Quốc phòng Isreal hé lộ lý do Messi... đá hỏng penalty

Chủ nhật, ngày 17/06/2018 15:10 PM (GMT+7)
Ông Avigdor Liberman, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng Messi đã không thực hiện thành công quả phạt đền ở trận đấu với Iceland do Argentina từ chối đá giao hữu với ĐTQG nước này
Bình luận 0

img

Argentina đã gây thất vọng trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018 khi họ để đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Iceland cầm hòa với tỷ số 1-1. Sergio Aguero mở tỷ số cho đại diện Nam Mỹ, nhưng Iceland đã nhanh chóng gỡ hòa nhờ pha lập công của Alfred Finnbogason.

Trong hiệp hai, Lionel Messi đã đá hỏng một quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội giúp Argentina giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Nhận xét về trận đấu này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel  Avigdor Liberman cho rằng sở dĩ Messi không thể đá thành công quả penalty bởi vì Argentina đã từ chối đá giao hữu với Isreal, do đó các cầu thủ Nam Mỹ không có được sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực và phong độ trước khi bước vào World Cup.

"Ở trận đấu giữa Argentina và Isreal, chúng ta đều thấy Messi cần trận giao hữu với Israel như thế nào", ông Liberman viết trên tài khoản Twitter của mình.

Không chỉ nhận xét về Messi và ĐT Argentina, Bộ trưởng Liberman còn ca ngợi màn trình diễn của các cầu thủ Iceland là "cực kỳ xuất sắc".

Trước đó, Argentina đã hủy bỏ trận giao hữu trước thềm World Cup với Israel do lo ngại vấn đề an ninh.

Phong Miêu (VNBĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem