Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
-
Tại phiên chất vấn Quốc hội sáng 7/11, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, lô nhôm 4,3 tỷ USD đội lốt Việt đi Mỹ do người Trung Quốc đầu tư từ năm 2016.
-
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng liên tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về việc có hay không có sự phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội trong dự án điện Bạc Liêu, cũng như sự tồn tại của lợi ích nhóm ở dự án điện Cà Ná?
-
Qua sự việc hàng hóa có hình ảnh "đường lưỡi bò" của Trung Quốc xuất hiện tại thị trường Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã lên tiếng thừa nhận hiện đang tồn tại lỗ hổng pháp lý, đòi hỏi các Bộ, ngành cần tiếp tục rà soát lại để đảm bảo không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai.
-
Mở đầu phần chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ĐBQH Phương Thị Thanh (Bắc Kạn) đặt câu hỏi: “Tình trạng doanh nghiệp lợi dụng nhãn mác Việt Nam để hợp pháp hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc, rồi xuất khẩu đi các nước khác đã được cảnh báo từ lâu, nhưng vẫn chậm được phát hiện và xử lý. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và trách nhiệm của Bộ trưởng trong quản lý Nhà nước ở lĩnh vực này?”.
-
Đăng đàn Quốc hội kỳ này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cần phải cho cử tri, người dân rõ về những bất cập của ngành điện như việc điều hành giá điện theo cơ chế thị trường, mở rộng mức độ cạnh tranh trong thị trường điện bán buôn và hàng loạt dự án điện chậm tiến độ dẫn đến nguy cơ thiếu điện, đe doạ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
-
Bên cạnh khoản lỗ 421 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2019, Đạm Hà Bắc phải trả nợ gốc cho VDB là 69 tỷ đồng dẫn tới nguy cơ mất cân đối dòng tiền. Ngoài ra, lãi suất vay, lãi suất phạt làm chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp rất cao.
-
Doanh thu của Đạm Ninh Bình sau 8 tháng đầu năm 2019 đạt 1.920,503 tỷ đồng, bằng 121% so với doanh thu cả năm 2018. Tuy nhiên, Đạm Ninh Bình vẫn lỗ 417,226 tỷ đồng, giảm lỗ 284,619 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có báo cáo gửi Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực công thương. Theo đó, 12 đại dự án thua lỗ, chậm tiến độ của Bộ Công Thương được bàn giao lại cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
-
Theo thông tin từ Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa có công hàm thông báo cho phép 3 loại thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này.
-
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, lộ trình giảm thuế của các hiệp định thương mại tự do, hàng hóa sản xuất trong nước, đặc biệt là hàng tiêu dùng sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu. Nếu không bắt kịp các xu hướng mới và có sự đồng hành hỗ trợ kịp thời của chính sách khuyến công, nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong phát triển sản xuất.