Bọ xít hút máu gây bệnh chagas có ở Việt Nam

Thứ sáu, ngày 16/07/2010 07:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng Quy Nhơn đã lấy mẫu nghiên cứu và khẳng định: Tất cả các cá thể bọ xít thu thập được đều là loài bọ xít hút máu Triatoma rubrofasciata truyền bệnh chagas.
Bình luận 0

Ngược với thông tin bọ xít hút máu tại Việt Nam không gây bệnh chagas mà Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư công bố, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng Quy Nhơn đã lấy mẫu nghiên cứu và khẳng định: Tất cả các cá thể bọ xít thu thập được đều là loài bọ xít hút máu Triatoma rubrofasciata truyền bệnh chagas.

Loài bọ xít này đã được xác định có sự phân bố rất rộng ở nhiều nước trên thế giới và là một vật truyền bệnh chagas ở các nước Nam Mỹ, nên không loại trừ khả năng truyền bệnh chagas ở Việt Nam nếu như có sự hiện diện của mầm bệnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem