Dân lo sợ bọ xít hút máu

Thứ hai, ngày 05/07/2010 06:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dù đã có sự trấn an của cơ quan khoa học rằng không nên quá lo lắng về bọ xít hút máu, nhưng nhiều người dân miền Trung vẫn sợ hãi. Có nơi vì quá sợ mà giữ rịt con trong nhà.
Bình luận 0
 img
Hai mẹ con chị Vi chỉ vết mẩn đỏ do bọ xít cắn.

Đà Nẵng: Nhiều nhà xịt thuốc diệt côn trùng

Người đầu tiên bị bọ xít lạ cắn ở Đà Nẵng là chị Nguyễn Thị Cẩm Thanh (203/5 Nguyễn Tri Phương, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu). Theo phản ánh của chị với Phòng Côn trùng thực nghiệm (thuộc Viện Sinh vật - Tài nguyên sinh vật) thì sau khi bị cắn luôn có cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, mặt phù nước. Con trai chị cũng bị loại côn trùng này đốt, vẫn còn vết cắn trên cánh tay và lưng. Mẹ con chị đã tìm đến Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng để nhờ điều trị.

Theo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, kết quả xét nghiệm loại bọ xít có tin đồn là loại bọ xít hút máu, được Viện Khoa học và Công nghệ xác định có tên khoa học là Triatoma rubrofassiata De Geer, 1771 thuộc giống Triatoma, họ Reduviidae (bộ cánh nửa Hemiptera hay Heteroptera). Qua xem xét, người bị bọ xít Triatoma rubrofassiata De Geer, 1771 đốt chỉ bị hơi sưng tấy và ngứa ngoài da.

Nạn nhân tiếp theo là gia đình chị Võ Thị Thanh Hường (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Chị Hường cho biết, vào ngày 1-7, trong lúc dọn dẹp tại nhà, chị bị một con bọ xít bám vào người và cắn 2 vết cách nhau 2cm. Chị đã bắt “thủ phạm” đem đến Trung tâm Y tế dự phòng thành phố.

Sau đó, tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, chị Trần Thị Vi và con trai cũng bị bọ xít cắn. Nhiều gia đình không dám gửi con ở nhà trẻ vì lo lắng. Nhiều người dân đổ xô đi mua bình xịt côn trùng về xịt không còn sót xó xỉnh nào trong nhà, gây mùi rất khó chịu.

Ngày 4-7, ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP.Đà Nẵng cho biết, có hơn 10 trường hợp người dân mang mẫu bọ xít lạ đến nhờ kiểm tra, tư vấn.

Ngày 5-7, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn sẽ về đây xét nghiệm máu người bị đốt và kiểm tra mẫu bọ xít do người dân cung cấp rồi sẽ đưa ra những kết luận cần thiết. Theo ông Thạnh, nếu ai phát hiện có côn trùng lạ đốt cắn thì diệt bằng biện pháp thủ công, không nên dùng hóa chất, và báo ngay cho trạm y tế gần nhất.

Thừa Thiên - Huế: Đã tóm được ba “thủ phạm”

Tại Phú Yên, một người dân xã Bình Ngọc (TP.Tuy Hòa) phát hiện hai con bọ xít trong vườn nhà nghi là bọ xít hút máu người và đã báo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đến bắt. Theo cơ quan này, hai con bọ nói trên về kích cỡ, màu sắc giống hệt loại bọ xít hút máu người vừa phát hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng.

Tại Thừa Thiên- Huế, đến ngày 4-7 mặc dù mới chỉ có ba con bọ xít hút máu người được phát hiện nhưng thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang. Hai con trong số này được phát hiện tại nhà chị Trần Thị Thu Sương (phường Tây Lộc, TP. Huế).

Ngày 29-6, đang nghỉ trưa thì chị Sương bị  hai con bọ xít bám vào vai bên phải và chích hút máu. Chị Sương đánh chết một con và bắt con còn lại nhốt vào lọ nhựa rồi nộp cho Trung tâm Phòng chống Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Thừa Thiên- Huế. hai vết đốt trên vai của chị Sương cách nhau khoảng 2cm gây cảm giác đau, sưng, ngứa và phù nề xung quanh.

Theo kết quả xác minh của Viện Sốt rét - Côn trùng - Ký sinh trùng Trung ương, con bọ xít cắn chị Sương giống những con bọ xít hút máu người được phát hiện tại Hà Nội trước đó.

Theo bác sĩ Nguyễn Võ Hinh - Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thừa Thiên -Huế, đây là loại côn trùng truyền bệnh Chagas (bệnh ngủ), người dân tự bảo vệ mình bằng cách diệt trừ chúng cũng như sử dụng màn ngủ, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát.

Khi bị loại côn trùng này hút máu cần phải điều trị kịp thời để tránh tình trạng bệnh chuyển sang thể mãn tính dẫn đến bị tổn thương ở tim, hệ tiêu hoá, có nguy cơ tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem