Bóc trần sự thật Bộ Tổng tham mưu Ukraine giữ im lặng về cuộc chiến ở Bakhmut

PV (Theo Yahoo News) Thứ tư, ngày 24/05/2023 14:07 PM (GMT+7)
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã báo cáo rằng Bộ Tổng tham mưu Ukraine lần đầu tiên không báo cáo về giao tranh ở Bakhmut kể từ tháng 12/2022, cho thấy lực lượng của Công ty Quân sự Tư nhân Tập đoàn Wagner có thể đã đạt được những bước tiến xa hơn trong thành phố.
Bình luận 0
Bóc trần sự thật Bộ Tổng tham mưu Ukraine giữ im lặng về cuộc chiến ở Bakhmut - Ảnh 1.

Thành phố Bakhmut trong một hình ảnh mô tả sự khốc liệt của chiến tranh. Ảnh Pravda

Theo ISW, các nhà phân tích nhớ lại rằng các quan chức Ukraine tuyên bố rằng tốc độ chiến đấu ở hướng Bakhmut đã giảm trong bối cảnh các cuộc phản công hạn chế của Ukraine tiếp tục vào hai bên sườn của Bakhmut vào ngày 23/5.

Đồng thời, ISW tuyên bố rằng Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã không báo cáo về giao tranh ở thành phố Bakhmut trong báo cáo tình hình lúc 18 giờ lần đầu tiên kể từ tháng 12/2022, điều đó cho thấy các lực lượng của Tập đoàn Wagner có thể đã thực hiện thêm tiến bộ trong thành phố.

Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo rằng các lực lượng Nga đã tiến hành các hành động tấn công không thành công gần Khromove (ngay phía tây Bakhmut).

Báo cáo chỉ ra rằng chính quyền Nga đã kết thúc chiến dịch "chống khủng bố" ở Belgorod Oblast và tuyên bố đã đánh bại Quân đoàn tình nguyện Nga (RDK) và Quân đoàn Nga tự do (LSR) trong khu vực vào ngày 23/5.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các đơn vị Biên phòng Quân khu phía Tây đã đánh bại cuộc đột kích và trục xuất tất cả "những kẻ phá hoại" khỏi Belgorod Oblast.

Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov thông báo rằng chiến dịch "chống khủng bố" đã kết thúc nhưng kêu gọi dân thường sơ tán chờ đợi trước khi quay trở lại các khu định cư ở biên giới.

Các nhà phân tích nói rằng Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Nga để thảo luận về cuộc đột kích Belgorod mà thay vào đó sẽ thảo luận về tình hình trong cuộc họp dự kiến vào ngày 26/5 của Hội đồng Bảo an.

Các lực lượng Nga có khả năng đã đẩy lực lượng RDK và LSR ít nhất đến khu định cư biên giới Kozinka, nằm cách Sumy khoảng 76 km về phía đông nam.

Tuy nhiên, LSR tuyên bố rằng nhân viên của LSR và RDK vẫn tiếp tục hoạt động tại Belgorod Oblast vào ngày 23/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem