Ukraine nói Nga sẽ không để ông trùm Wagner Prigozhin rút lực lượng khỏi Bakhmut vì lý do này

Tuấn Anh (Theo NV) Thứ tư, ngày 24/05/2023 08:59 AM (GMT+7)
Khi được hỏi liệu ông chủ Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Prigozhin có còn được phép rút quân khỏi Bakhmut từ ngày 25/5 hay không, ông Cherevatyi nói: “Tôi nghĩ rằng (giới lãnh đạo Nga) sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn ông ta làm điều này. Đây là dự đoán của tôi".
Bình luận 0
Ukraine nói Nga sẽ không để ông trùm Wagner Prigozhin rút lực lượng khỏi Bakhmut vì lý do này - Ảnh 1.

 Chiến lược mới của Ukraine xung quanh Bakhmut khi Nga nói rằng họ đã chiếm được thành phố. Ảnh CNN

Lãnh đạo Nga sẽ không cho phép chủ sở hữu của công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, rút lực lượng của mình khỏi thị trấn Bakhmut bị chiến tranh tàn phá của Ukraine ở Donetsk Oblast, người phát ngôn của Nhóm Lực lượng Miền Đông Serhiy Cherevatyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine vào ngày 23/5. 

Khi được hỏi liệu ông chủ Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Prigozhin có còn được phép rút quân khỏi Bakhmut từ ngày 25/5 hay không, ông Cherevatyi nói: “Tôi nghĩ rằng (giới lãnh đạo Nga) sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn ông ta làm điều này. Đây là dự đoán của tôi".

Cherevatyi nói rằng ông Prigozhin “rất muốn rời bỏ” Bakhmut để bảo toàn những gì còn lại về nhân sự và danh tiếng của mình.

“Prigozhin hoàn toàn hiểu rằng sớm hay muộn – có thể là sớm thôi – đơn giản là ông ta sẽ bị đập tan thành từng mảnh", ông Cherevatyi nói.

Prigozhin tuyên bố đánh chiếm hoàn toàn Bakhmut vào ngày 20/5. Theo ông, các chiến binh của ông sẽ thoát khỏi Bakhmut trước ngày 25/5, sau đó sẽ rời thị trấn, bàn giao nó cho Bộ Quốc phòng Nga.

Lực lượng Vũ trang Ukraine và Bộ Quốc phòng phủ nhận thông tin này, nói rằng giao tranh trong thị trấn vẫn tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/5 cho biết Nga đã thiệt hại hơn 100.000 quân trong trận chiến giành Bakhmut.

Trong khi đó, tờ Bưu điện Wahington cho biết, hiện tại, Nga dường như đang kiểm soát những gì còn lại của thành phố Bakhmut, nơi từng là nơi sinh sống của khoảng 70.000 người, mặc dù Serhiy Cherevaty, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân sự Miền Đông Ukraine, khẳng định rằng quân đội của Kiev vẫn giữ các vị trí nhỏ ở rìa phía tây nam của Bakhmut và đang chiến đấu với lực lượng Nga ở ngoại ô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem