Boeing 737 nhận được đơn hàng khủng sau tai nạn thảm khốc

Huy Nguyễn (Theo BI) Chủ nhật, ngày 23/06/2019 17:25 PM (GMT+7)
IAG, một trong những tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới, đã tuyên bố vào ngày 18/6 rằng họ sẽ mua 200 máy bay Boeing 737 Max.
Bình luận 0

Công ty mẹ của British Airways cho biết hôm 18/6 rằng họ sẽ mua một loạt máy bay Boeing 737 Max mới. Đây là đơn đặt hàng lớn đầu tiên cho dòng máy bay này kể từ khi hai vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên những chiếc Boeing 737 gây chấn động thế giới.

img

Máy bay Boeing 737 Max trên đường băng tại Nhà máy Boeing ở Hoa Kỳ (nguồn: Reuters)

Tập đoàn hàng không quốc tế (IAG) tuyên bố tại triển lãm máy bay Paris Air Show rằng họ sẽ đặt mua 200 máy bay phản lực Boeing 737 trong một thỏa thuận trị giá khoảng 24 tỷ USD. Willie Walsh, CEO của IAG, cho biết công ty rất “hài lòng” với quyết định này và rằng Boeing 737 Max sẽ “là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội phi cơ phục vụ chặng bay ngắn của IAG”.

IAG hiện là công ty mẹ của rất nhiều hãng hàng không như British Airways, Aer Lingus, Iberia và Vueling. Công ty cho biết họ cũng sẽ đặt mua cả hai dòng máy bay mới là 737 Max 8 và 737 Max 10.

Kevin McAllister, chủ tịch và CEO của công ty Boeing Commercial Airplanes, cho biết Boeing “thực sự vinh dự” khi IAG đặt “niềm tin và sự tự tin cho 737 Max”. Ông nói rằng đơn đặt hàng là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với “Boeing và cam kết sâu sắc của chúng tôi về chất lượng và an toàn”.

img

Máy bay Boeing 737 Max (nguồn: Boeing)

Một phát ngôn viên của Boeing đã xác nhận với Business Insider rằng đây là đơn hàng đầu tiên đặt mua máy bay phản lực Boeing 737 Max kể từ vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào tháng 3 vừa qua.

Boeing đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng danh tiếng do hậu quả của các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra với dòng máy bay Boeing 737 của hãng, cướp đi gần 350 mạng sống. Chiếc 737 Max đầu tiên, được điều hành bởi Lion Air, đã bị rơi vào tháng 3/2018 và một chiếc 737 Max của hãng hàng không Etopian đã bị rơi vào tháng 3/2019.

Cuộc khủng hoảng 737 Max đã bao trùm lên Boeing tại Triển lãm hàng không Paris năm nay. Công ty đã không công bố bất kỳ máy bay mới nào - không giống như đối thủ của mình, Airbus, đã công bố một loạt dự định sản xuất máy bay mới.

Bên cạnh hợp đồng với IAG, Boeing cũng bán được 30 chiếc 787 Dreamliner cho Korean Air tại Paris Air Show. Trước sự kiện này, Boeing không bán được máy bay nào trong 3 tháng liền.

Vợ chồng ông chủ hãng hàng không bỏ trốn vì ”nổ” đặt mua 150 máy bay Boeing 737 MAX

Chỉ có ít vốn liếng nhưng cựu CEO Jet Airways vẫn đặt mua của Boeing 150 chiếc 737 Max trị giá 8,8 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem