Bồi đắp vùng trũng, ngập để chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

Thuận An Thứ bảy, ngày 14/10/2023 17:20 PM (GMT+7)
Nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp ở quận 12 (TP.HCM) bị trũng, thường xuyên ngập nước, ảnh hưởng đến việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị.
Bình luận 0

Bồi đắp khu vực trũng, ngập để chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

Theo Hội Nông dân TP.HCM, quận 12 là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, triều cường dâng cao ở một số khu vực khiến sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn.

Thời gian qua, quận thường xuyên tổ chức, vận động nông dân tiếp tục phát triển các mô hình sản xuất theo hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, đúng chủ trương phát triển ngành nông nghiệp của quận, và TP.HCM.

Nông dân quận 12 chuyển đổi mô hình sản xuất truyền thống sang làm nông nghiệp công nghệ cao, phục vụ nhu cầu đô thị. Ảnh: Thuận An

Nông dân quận 12 chuyển đổi mô hình sản xuất truyền thống sang làm nông nghiệp công nghệ cao, phục vụ nhu cầu đô thị. Ảnh: Thuận An

Tuy nhiên, để đẩy nhanh hơn nữa hiệu quả quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở quận 12, Hội Nông dân TP.HCM kiến nghị TP.HCM có chủ trương cho phép bồi đắp đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp tại các khu vực trũng, thường xuyên ngập nước thuộc địa bàn quận.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào các việc sau đây: "Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất "Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trong, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đai" (Điều 9 Luật Đất đai năm 2013).

Người sử dụng đất có quyền "được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp" (khoản 4 Điều 166 Luật Đất đai năm 2013).

Như vậy, pháp Luật Đất đai đã quy định người sử dụng đất nông nghiệp được quyền cải tạo, bồi bổ, làm tăng độ màu mỡ của đất nông nghiệp, tăng hiệu quả trong quá trình sử dụng đất và việc sử dụng phải đúng quy hoạch, đúng mục đích sử dụng đất.

Một khu vực sản xuất nông nghiệp trũng thấp ở phường An Phú Đông, quận 12. Ảnh: Thuận An

Một khu vực sản xuất nông nghiệp trũng thấp ở phường An Phú Đông, quận 12. Ảnh: Thuận An

Bên cạnh đó, pháp Luật Đất đai cũng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi hủy hoại đất (hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định).

Ngoài ra, việc bồi đắp đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp tại các khu vực trũng, thường xuyên ngập nước thuộc địa bàn quận 12, theo kiến nghị của Hội nông dân TP.HCM, có làm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Vì thế, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hội nông dân TP.HCM liên hệ Sở NNPTNT và UBND quận 12, để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật Trồng trọt năm 2018, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, và Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem