Siêu lốc xoáy ở Mỹ: 9 người chết, nhiệt độ giảm mạnh xuống -45C

Minh Nhật (theo Sky News) Thứ bảy, ngày 24/12/2022 10:50 AM (GMT+7)
Cơn bão mùa đông khổng lồ đang càn quét các khu vực của Mỹ đã mạnh lên thành "bão bom" "lốc xoáy bom" khiến 9 người thiệt mạng, nền nhiệt độ giảm mạnh xuống -45C.
Bình luận 0
'Bom lốc xoáy' ở Mỹ: 9 người chết, nhiệt độ giảm mạnh xuống -45C - Ảnh 1.

Một người quấn chăn băng qua con đường phủ đầy tuyết ở St Louis, Missouri giữa cơn "bão bom". Ảnh: AP

Hơn 200 triệu người - khoảng 60% dân số Mỹ - đã được cảnh báo về cơn bão mùa đông khổng lồ với cái lạnh khủng khiếp dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần lễ Giáng sinh.

 Tính đến nay, 9 người đã thiệt mạng vì "bão bom", bao gồm 2 người chết do đâm xe ở Kentucky, một người vô gia cư chết ở thành phố Louisville, 3 vụ đâm xe ở Oklahoma khiến ba người thiệt mạng, tài xế một chiếc ô tô ở Missouri đã chết sau khi mất lái, một người chết ở Wisconsin vì tai nạn giao thông...

Cái chết của các nạn nhân này được cho là liên quan trực tiếp đến thời tiết.

Đội tuần tra đường cao tốc Kansas cũng cho biết ba người đã thiệt mạng trong các vụ va chạm giao thông riêng biệt vào một ngày trước đó, khi cơn bão bắt đầu, do những người lái xe mất lái trên những con đường băng giá, trơn trượt.

Nhiệt độ trên khắp các bang nội địa đã giảm xuống khoảng -45 khiến con người có thể bị tê cóng trong vòng chưa đầy năm phút, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia.

Tình trạng tuyết dày và bão tuyết đang tiếp diễn xung quanh các khu vực của khu vực Great Lakes - bao gồm các hồ Superior, Michigan, Huron, Erie và Ontario - với lượng tuyết dày tới 122cm dự kiến sẽ xuất hiện ở phía đông của Hồ Ontario và Hồ Erie.

Gió giật mạnh đã làm gãy cây và làm đứt đường dây điện, khiến ít nhất 1,4 triệu gia đình và doanh nghiệp không có điện vào sáng thứ Sáu 23/12.

Theo trang web Poweroutage.us, các khu vực như Maine, Pennsylvania, Virginia và North Carolina bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là Tennessee, New York, Maryland và Connecticut.

Hơn 5.000 chuyến bay đến và đi từ Mỹ đã bị hủy vào thứ Sáu. Các nhà chức trách đã gấp rút mở nơi trú ẩn khẩn cấp cho những người vô gia cư hoặc không có điện ở nhà.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden ngày 22/12 đã cảnh báo về "bom lốc xoáy" càn quét nước Mỹ.

 "Tình hình rất nguy hiểm. Đây là hiện tượng thời tiết đặc biệt nghiêm trọng, sẽ bao phủ từ bang Oklahoma đến Wyoming và Maine. Tôi khuyến cáo người dân theo dõi các cảnh báo địa phương", ông Biden ngày 22/12 gửi khuyến cáo cho người dân Mỹ về đợt bão tuyết trùng với dịp nghỉ lễ Giáng sinh ở nước này.

"Nếu bạn có kế hoạch đi lại, hãy khởi hành ngay khi còn kịp. Cơn bão này không giống như ngày tuyết rơi bình thường như khi chúng ta còn nhỏ. Đây là vấn đề nghiêm trọng", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Các chuyên gia khí tượng phát hiện dấu hiệu hiện tượng khí xoáy thuận bùng nổ, còn gọi là "bão bom" hoặc "lốc xoáy bom", đã hình thành ở vùng Ngũ Đại Hồ miền bắc nước Mỹ từ 22/12. Khái niệm này được sử dụng từ thập niên 1980 ở Mỹ cho những cơn bão diễn biến nhanh, có áp suất không khí giảm sâu trong vòng 24 tiếng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem