“Bom” người làm thủng nhà!

Thứ hai, ngày 25/03/2013 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đang ở trong chiếc nhà xe di động của mình tại Staffordshire (Anh) bà Guy bỗng giật mình vì một tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía trên nóc nhà.
Bình luận 0

Nghĩ rằng có trộm viếng, bà nhanh chóng đi kiểm tra thì thấy cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Một khối băng to đục thủng mái nhà ngay phòng tắm, làm vỡ đèn trần, gương treo tường sau đó tiếp tục phá hủy nền nhà thành một hố sâu hoắm.

Bà Guy cho rằng “quả bom băng” này chính là phần thải của hành khách trên một trong những chiếc máy bay thường xuyên bay ngay phía trên ngôi nhà của bà, vốn nằm gần sân bay Birmingham khoảng 40km.

img

Người phát ngôn của Cơ quan Hàng không dân dụng Anh thừa nhận có thể tảng băng trên rơi từ một chiếc máy bay mà cụ thể là từ nhà vệ sinh: “Nhiều khả năng nước rò rỉ từ trong máy bay ra ngoài bị đóng băng, sau đó rơi xuống đất. Nguồn nước có thể đến từ nhà vệ sinh, hệ thống máy lạnh… Khi máy bay ở độ cao thì nước đóng băng, nhưng khi nó hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh thì nhiệt độ tăng khiến băng bắt đầu tan và rơi xuống”.

Các mảnh băng màu nâu và vàng vương vãi khắp nơi và qua 6, 7 giờ chúng chả hề tan chảy, chứng tỏ tảng băng rất lớn và chắc. Bà Guy nói thật may mắn vì băng không rơi trúng và giết chết bà hay con bà:

“Tôi không muốn kết tội ai, kể cả ngành hàng không dân dụng. Tuy nhiên phải có ai đó chịu trách nhiệm vì điều này rất nguy hiểm, có thể gây ra chết người”.

Bà đã sống trong chiếc nhà xe này được hai năm, đang dự định bán đi: “Giá trị của nó khoảng 5.000 bảng chứ không ít. Nhưng sau khi bị phá hủy như thế này nó chả còn giá trị gì”.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem