“Bom tấn” Sterling là cứu cánh cho bầu Hiển và VFF

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 24/07/2015 17:30 PM (GMT+7)
“Vua phá lưới” Sergio Aguero sẽ không cùng Man City sang Việt Nam. Mới nhất, đội trưởng Vicent Kompany cũng phải về nhà “hộ đê”. May thay, sự xuất hiện của Raheem Sterling đã kéo phần nào sức hút của Man City tăng trở lại.
Bình luận 0

Những ngày đầu tháng 6, khi ông bầu Đỗ Quang Hiển cho biết đã thuyết phục thành công Man City chọn Việt Nam làm điểm đến trong tour du đấu mùa hè năm nay, số người hâm mộ ở Việt Nam háo hức không nhiều. Xét về thương hiệu, nhà á quân Premier League kém xa so với M.U, Arsenal, Liverpool hay thậm chí cả Chelsea, bất chấp họ sở hữu trong đội hình rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới. Chưa kể, lượng CĐV của họ ở Việt Nam cũng rất khiêm tốn.

img

Sterling giúp sức hút của Man City tại Việt Nam tăng trở lại.

Thế rồi khi báo chí nói rằng, trong danh sách Man City tới Việt Nam sẽ không bao gồm Sergio Aguero, Pablo Zabaleta, Martin Demichelis và Fernandinho do các cầu thủ này được nghỉ bù vì dự Copa America 2015, cùng với đó là thông tin đội trưởng Vicent Kompany phải cắt ngắt chuyến du đấu cùng CLB để trở về “hộ đê” càng khiến sức hút của đội bóng áo xanh thành Manchester giảm đi.

Bằng chứng là trong ngày bán vé trực tiếp đầu tiên cho người hâm mộ hôm 19.7, sự chen lấn chỉ diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ (từ 7 - 8 giờ) và chủ yếu đến từ dân phe vé. Còn lại từ khoảng 9 giờ trở đi, người hâm mộ có thể dễ dàng vào trong trụ sở sân Mỹ Đình mua vé.

Theo tiết lộ, chỉ loại vé có mệnh giá thấp nhất là 600.000 đồng mới bán chạy, còn những loại cao hơn, đặc biệt là loại 1,5 triệu và 1,8 triệu đồng thì rất ế ẩm. Trước nguy cơ bị ế với số lượng lớn, trong ngày 24.7, VFF tiếp tục cho tổ chức buổi bán vé thứ 2 tại số 59 Hoàng Cầu. Lần này thì số lượng người mua vé đã tăng lên. Ngoài chuyện trận đấu đã sát ngày thì sự xuất hiện của “bom tấn” Raheem Sterling cũng là một trong những yếu tố khiến sức hút của Man City tăng trở lại.

Sterling là tân binh của Man City trong mùa hè năm nay. Cách đây ít ngày, anh đã gia nhập đội chủ sân The Etihad với giá 49 triệu bảng – trở thành cầu thủ người Anh có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử. Ngay trận đầu tiên cho đội bóng mới, tiền vệ chạy cánh 20 tuổi này chỉ cần mất có 137 giây để chứng tỏ giá trị. Đó là pha làm bàn vào lưới AS Roma.

Đối với người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam, đặc biệt là những người quan tâm tới bóng đá Anh, cái tên Sterling chẳng phải xa lạ. Ngôi sao trẻ của bóng đá Anh đã thăng tiến vượt bậc trong khoảng 2 năm trở lại đây và nằm trong tốp 10 ngôi sao triển vọng nhất bóng đá thế giới. Sự có mặt của anh trong đội hình Man City tới Việt Nam và cả màn ra mắt tuyệt vời cách đây 2 ngày đã khiến giới mộ điệu dần quên đi sự vắng mặt của Augero, Kompany hay Zabaleta..., đồng thời cứu cho bầu Hiển và VFF một “bàn thua” trông thấy (lợi nhuận từ trận đấu).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem