Bốn lần dẫn bàn, U19 Việt Nam vẫn không thắng nổi "đàn anh" HAGL

Thứ năm, ngày 26/12/2013 20:54 PM (GMT+7)
Khởi đầu tuyệt vời khi dẫn 2 bàn trước đội một Hoàng Anh Gia Lai, song do có dấu hiệu đuối sức về cuối trận nên ĐT U19 Việt Nam đã để thua ngược đáng tiếc với tỷ số 4-6.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

U19 Việt Nam: Văn Trường, Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy, Văn Sơn, Xuân Trường, Đức Huy, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

HAGL: Bassey Akpan, Nguyễn Hoàng Helio, Minh Hoàng, Ngọc Luận, Văn Long, Hữu Long, Đoàn Văn Sakda, Trần Vũ, Thái Dương, Timothy, Felix Onyedika.

Khởi đầu trận đấu, U19 Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn và giành quyền kiểm soát thế trận. Phút thứ 10, tiền đạo Văn Toàn đã mở tỉ số cho U19 Việt Nam sau khi thoát xuống vòng cấm, dứt điểm đánh bại thủ thành Bassey Akpan. Chưa dừng lại ở đó, đúng 6 phút sau, Công Phượng là người lên tiếng để thiết lập tỷ số 2-0 cho U19 Việt Nam.

Thua hai bàn khá chóng vánh, HAGL đã sốc lại đội hình và liên tục triển khai tấn công bên phía cánh phải, cánh mà hậu vệ Hồng Duy của U19 Việt Nam trấn giữ. Sự lỏng lẻo nơi hàng thủ U19 Việt Nam đã khiến thủ thành Văn Trường phải hai lần vào lưới nhặt bóng sau các pha dứt điểm dễ dàng của hai ngoại binh Felix Onyedika ở phút 35 và Timothy Anjembe ở phút 42.

Đúng vào phút cuối cùng của hiệp một, U19 Việt Nam có bàn thắng nâng tỉ số lên thành 3-2 khi trung vệ Ngọc Luận phạm lỗi với Văn Toàn trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Sơn đã dễ dàng đánh bại thủ thành Akpan, nâng tỷ số lên số 3-2 cho U19 Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện U19 Việt Nam đã thay tới 10 cầu thủ và chỉ giữ lại trung vệ Văn Thiết. So với đội hình ra sân thì đội hình hiệp hai của U19 Việt Nam có khá nhiều gương mặt mới, ít được thi đấu, trong đó đặc biệt là hai tân binh Quang Huy và Tiến Hoài.

Chính sự chệch choạch trong lối chơi ở đầu hiệp hai đã khiến U19 Việt Nam bị gỡ hòa 3-3, người ghi bàn cho HAGL là tiền vệ Trần Vũ ở phút 57.

Tuy nhiên, ngay sau khi HAGL có tới 8 sự thay đổi người trên sân, U19 Việt Nam đã chớp thời cơ để nâng tỷ số lên thành 4-3. Lâm Ti Phông xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm buộc thủ thành Tuấn Mạnh phải vào lưới nhặt bóng ở phút 65.

Càng về cuối trận, U19 Việt Nam lại càng tỏ ra đuối sức hơn các đàn anh. Chỉ trong vòng bảy phút cuối, từ phút 80 đến phút 87, HAGL đã ba lần xé lưới U19 Việt Nam nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ trẻ Minh Vương. Hai bàn thắng còn lại của HAGL được ghi do công của tiền đạo Thái Học và tiền vệ Út Cường.

Chung cuộc, HAGL đánh bại U19 Việt Nam với tỉ số 6-4, một tỷ số phản ánh khá đúng kết quả một trận đấu giao hữu, thử nghiệm và lắp ráp đội hình.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem