Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Sẽ có "chung kết trong mơ"?

Anh Nguyễn Thứ năm, ngày 29/07/2021 14:10 PM (GMT+7)
Do có vị trí tốt ở vòng bảng và không cùng nhánh tại các vòng loại trực tiếp, Olympic Brazil và Olympic Tây Ban Nha hoàn toàn có thể gặp nhau trong trận chung kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Tại vòng bảng, một số tên tuổi lớn như Olympic Đức, Olympic Pháp hay Olympic Argentina đã sớm rời cuộc chơi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn nghèo nàn của các đội bóng này, có thể thấy chất lượng đội ngũ mà họ mang tới Nhật Bản là không đủ để tạo ra sự cạnh tranh cần thiết.

2 đội tuyển được đánh giá cao nhất trong cuộc đua giành huy chương vàng môn bóng đá nam của Thế vận hội lần này là Olympic Brazil và Olympic Tây Ban Nha. Trên thực tế, họ cũng đã giành ngôi đầu tại bảng đấu của mình để đi tiếp.

Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Sẽ có "chung kết trong mơ"? - Ảnh 1.

Richarlison của Olympic Brazil là tiền đạo chơi nổi bật nhất tại vòng bảng. Ảnh: O.T

Olympic Brazil có khá nhiều hảo thủ, trong đó 2 gương mặt nổi bật nhất của hậu vệ đội trưởng Dani Alves và tiền đạo Richarlison. Ở tuổi 38, Alves vẫn chứng tỏ được sự bền bỉ và kinh nghiệm của anh là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội. Trong khi đó, Richarlison cho thấy mình là một chân sút thượng thặng ở sân chơi này khi đã ghi được 5 bàn thắng.

Với Olympic Tây Ban Nha, đội hình dự Thế vận hội của họ thuộc diện vừa giá trị vừa tài năng. Rất nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha vừa thi đấu tại EURO 2020 đã góp mặt trong đội hình Olympic Tây Ban Nha tranh tài tại Tokyo với mục tiêu tối thượng là đoạt huy chương vàng.

Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Sẽ có "chung kết trong mơ"? - Ảnh 2.

Pedri là ngôi sao sáng giá của Olympic Tây Ban Nha tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: O.T

Ở vòng tứ kết, Olympic Brazil sẽ gặp Olympic Ai Cập. Trước một đối thủ dưới cơ, khả năng giành chiến thắng của Olympic Brazil là rất cao. Tuy vậy, Olympic Brazil cũng cần có sự tôn trọng nhất định dành cho đối thủ, khi Olympic Ai Cập từng cầm hòa Olympic Tây Ban Nha tại vòng bảng.

Trong khi đó, Olympic Tây Ban Nha sẽ chạm trán Olympic Bờ Biển Ngà. Cách chơi kiểm soát bóng nhiều nhưng dứt điểm thiếu hiệu quả của Olympic Tây Ban Nha cần được khắc phục, bởi Olympic Bờ Biển Ngà đã cho thấy họ phòng ngự hay đến thế nào khi đã hòa cả Olympic Brazil lẫn Olympic Đức trong 2 trận gần nhất.

Ngoài 2 cặp đấu nói trên, 2 cặp tứ kết còn lại sẽ là cơ hội để bóng đá châu Á thể hiện khát vọng. Olympic Nhật Bản sau 3 trận toàn thắng tại vòng bảng với dàn cầu thủ rất nhiều ngôi sao như Yoshida, Kubo, Ritsu Doan, Tomiyasu... rất tự tin và hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Olympic New Zealand. Trong khi đó, Olympic Hàn Quốc thắng ấn tượng 2 trận vừa qua cũng có cuộc so tài được coi là cân sức, cân tài với Olympic Mexico.

Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Sẽ có "chung kết trong mơ"? - Ảnh 3.

Olympic Nhật Bản của Kubo (phải) có tham vọng rất lớn tại Thế vận hội diễn ra trên sân nhà. Ảnh: O.T

Olympic Brazil và Olympic Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn 6 đội còn lại về khả năng cạnh tranh huy chương vàng. Tuy nhiên, cả 2 đội bóng này cần phải tập trung tối đa và biết chắt chiu cơ hội mới có thể tiến tới điểm hẹn là trận chung kết diễn ra ngày 7/8.

Lịch thi đấu môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020:

Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Sẽ có "chung kết trong mơ"? - Ảnh 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem