Bóp cổ con bạn ngất xỉu rồi hãm hiếp

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 08:30 AM (GMT+7)
Thấy trong nhà bạn chỉ có con gái bạn (SN 2003) đang ngồi xem tivi nên Trung đã nảy sinh ý đồ xấu. Trung liền dùng vũ lực tấn công, bóp cổ… khiến cháu bé bị ngất xỉu, sau đó Trung thực hiện hành vi đồi bại của mình.
Bình luận 0
Chiều 17.4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Trung (34 tuổi, tổ 6, thị trấn Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai) 12 năm tù giam vì tội “hiếp dâm”.

Bị cáo Trung trước vành móng ngựa.
Bị cáo Trung trước vành móng ngựa.

Cáo trạng cho biết, khoảng 10h ngày 25.10.2013, sau khi nhậu xong, Trung đi bộ đến nhà bạn ở tổ 4, thị trấn Chư Sê chơi. Thấy trong nhà bạn chỉ có con gái bạn (SN 2003) đang ngồi xem tivi nên Trung đã nảy sinh ý đồ xấu.

Trung liền dùng vũ lực tấn công, bóp cổ… khiến cháu bé bị ngất xỉu. Sau đó Trung thực hiện hành vi đồi bại của mình. Trong lúc cưỡng hiếp cô bé, thấy nạn nhân trợn mắt nên “yêu râu xanh” nghĩ cháu bé đã chết, y sợ hãi bỏ chạy và đón xe qua huyện Chư Pưh để trốn.

Tại đây, trong lúc uống rượu một mình, “yêu râu xanh” đã thấy hối hận về hành vi của mình nên đã đến cơ quan công an đầu thú.
Dân trí (Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem