Bot cai lậy
-
Về phương án xử lý sự việc xảy ra tại BOT Cai Lậy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trong 2 phương án được đưa ra, phương án một là giữ nguyên trạm hiện tại, giảm mức thu từ 35.000 xuống 15.000 với xe con là ưu việt nhất.
-
Sau thời gian im ắng, vấn đề liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy lại “nóng” lên khi Bộ GTVT đưa ra 5 phương án giải quyết những vấn đề tồn tại để đưa trạm thu phí này hoạt động trở lại.
-
Nhiều tài xế và người dân phản ứng với kiến nghị mới đây của Bộ GTVT về việc áp dụng phương án giảm mạnh phí qua trạm BOT Cai Lậy nhưng giữ nguyên vị trí và kéo dài thời hạn thu phí lên 15 năm.
-
Với phương án xóa bỏ trạm BOT này, ngân sách nhà nước có thể tốn hơn 2.000 tỉ đồng để trả cho nhà đầu tư.
-
Trong các phương án giải quyết BOT Cai Lậy mà Bộ Giao thông trình Thủ tướng, có giữ nguyên trạm và giảm 30% giá vé cho các xe.
-
Từ nay đến năm 2019, các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ sẽ áp dụng hình thức thu giá tự động. Cách làm này được Bộ GTVT cho biết sẽ tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.
-
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ đã 4 phương án xử lý khác nhau đối với BOT Cai Lậy, trong đó có phương án giảm mức phí từ 30%-100% cho người dân một số xã lân cận BOT Cai Lậy và Bộ sẽ tính toán con số cụ thể để báo cáo Chính phủ trong vài ngày tới.
-
Xung quanh vấn đề xảy ra tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Bộ đã báo cáo Chính phủ 4 phương án giải quyết. Trong đó, có phương án giảm mức phí cho phương tiện từ 30-100% đối với một số xã lân cận và sẽ được tính toán cụ thể để báo cáo lên Chính phủ.
-
Các tài xế sử dụng tiền lẻ để qua trạm hay điều khiển phương tiện với tốc độ chậm để phản đối việc thu phí các trạm BOT.
-
Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Quốc phòng, công an các địa phương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm; nhất là những thành phần lái xe có hành vi cản trở giao thông… và các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, chống phá, phản động.