Brazil vượt qua mốc 500.000 người chết vì Covid-19

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 20/06/2021 10:25 AM (GMT+7)
Brazil trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vượt qua 500.000 người chết vì Covid-19 nhưng con số thực có thể cao hơn.
Bình luận 0
Brazil vượt qua mốc 500.000 người chết vì Covid-19 - Ảnh 1.

Một người biểu tình phản đối cách Tổng thống Jair Bolsonaro phản ứng với đại dịch Covid-19 hôm 19/6.

Bazil hôm thứ Bảy 19/6 trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vượt qua mốc 500.000 người chết vì Covid-19 khi gã khổng lồ Nam Mỹ vẫn đang vật lộn với đợt đại dịch thứ 3.

Bộ trưởng Y tế Marcelo Queiroga tuyên bố: "500.000 mạng người đã mất do đại dịch ảnh hưởng đến Brazil của chúng tôi và thế giới".

Bộ Y tế Bazil đã ghi nhận 500.800 ca tử vong vì Covid-19, trong đó có 2.301 ca trong 24 giờ qua, một con số mà nhiều nhà dịch tễ học tuyên bố là một con số quá thấp so với thực tế.

Tuần này, số người chết trung bình hàng ngày vì Covid-19 ở Brazil lần đầu tiên vượt qua con số 2.000 người kể từ ngày 10/5.

Ethel Maciel, một nhà dịch tễ học từ Đại học Espirito Santo đã cảnh báo về một làn sóng Covid-19 thứ 3 tấn công Brazil khi việc tiêm chủng diễn ra chậm chạp.

"Chương trình tiêm chủng của chúng tôi vốn có thể tạo ra sự khác biệt, đang diễn ra chậm chạp và không có dấu hiệu của việc siết chặt các biện pháp hạn chế mà hoàn toàn ngược lại", ông Ethel Maciel nhấn mạnh.

Ở các thành phố lớn, cuộc sống dường như gần như trở lại bình thường với các nhà hàng, quán bar và cửa hàng mở cửa. Nhiều người đi lại trên đường phố không đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, tình hình Covid-19 đang trở nên nghiêm trọng ở 19 trong số 27 bang của Brazil với hơn 80% các giường chăm sóc đặc biệt đang hoạt động. Tuy nhiên, ở 9 trong số các bang đó, tỷ lệ này là hơn 90%.

Theo báo cáo hàng tuần mới nhất từ quỹ nghiên cứu y tế Fiocruz, quốc gia này đang ở trong tình trạng "nguy cấp" với số lượng người chết cao và khả năng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tới khi mùa đông đến ở Nam bán cầu.

Các chuyên gia lo ngại về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng của Brazil đang rất chậm, sự lây lan của các biến thể Covid-19 mạnh hơn cũng như việc Tổng thống Jair Bolsonaro không muốn thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem