Bức tranh “Sơn thủy hữu tình” bằng ngọc tuyệt đẹp, giá gần 2 tỷ của đại gia Thái Nguyên

Theo Hồng Phú Thứ tư, ngày 20/01/2021 10:00 AM (GMT+7)
Bức tranh bằng ngọc cẩm thạch nguyên khối dài hơn 1m, cao 1m, dày 10cm được nghệ nhân Hồng Kông chế tác.
Bình luận 0

img

Ông Lê Văn Dũng (TP. Sông Công, Thái Nguyên), chủ nhân bức tranh “Sơn thủy hữu tình” bằng ngọc cẩm thạch nguyên khối đang giới thiệu cho du khách nguồn gốc, giá trị nghệ thuật cũng như giá trị kinh tế của bức tranh

img

Chủ nhân bức tranh cho biết, cách đây mấy năm ông mua đấu giá ở bên Trung Quốc, những hình chạm khắc tinh xảo do một nghệ nhân nổi tiếng người Hồng Kông chế tác

img

Theo đó, bức tranh "Sơn thủy hữu tình"  dài khoảng hơn 1m, cao 1m và dày 10cm. Người xem có thể nhìn thấy rõ chất ngọc và vân ngọc rất đẹp còn nguyên vẹn lúc khai thác

img

Một khách hàng từ Hà Nội đến xem, hỏi mua. Vị khách này lấy một con lắc để sát vào bức tranh ngọc

img

Theo vị khách này, nếu đặt quả lắc gần viên ngọc, quả lắc tự đung đưa chứng tỏ bức tranh ngọc này rất có nhiều năng lượng

img

Theo ông Dũng, để có được một khối ngọc cẩm thạch nguyên khối đẹp như thế này là rất khó. Người nghệ nhân chạm khắc phải là nghệ nhân thực sự giỏi

img

Ngọc nguyên khối càng lớn thì giá trị càng lớn, nguồn khai thác dần cạn kiệt khiến giá cả ngày càng đắt lên, chủ nhân bức tranh chia sẻ

img

Từ khối ngọc thô, qua bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, những chi tiết mây trời, núi non, sông nước và con người hiện hữu trên bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp

img

Nhiều vị khách phải sờ tận tay để cảm nhận chất ngọc và những vết chạm khắc tinh xảo

img

Theo ông Dũng, bức tranh “Sơn thủy hữu tình” mua về để trưng bày chứ chưa có ý định bán. Nếu bán, giá khoảng gần 2 tỷ đồng

img

Ngọc cẩm thạch nhìn gần như trong suốt nếu ban đêm chiếu ánh sáng vào, càng trong suốt thì giá trị càng lớn, ông Dũng thông tin

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem