Bức xúc với đám đông hiếu kỳ, chen lấn, xin tiền ở những đám tang nghệ sĩ

An An Thứ sáu, ngày 12/04/2019 12:55 PM (GMT+7)
Cảm xúc "đau xót và bất lực" là điều mà nghệ sĩ nhận thấy khi chứng kiến sự việc.
Bình luận 0

Những ngày vừa qua, nghệ sĩ đến đưa tiễn nghệ sĩ Anh Vũ đã nhiều lần lên tiếng về chuyện đám đông hiếu kỳ, chen lấn chụp hình giữa không khí đau thương. Hình ảnh các YouTuber với các máy quay livestream và kêu gọi cư dân mạng comment, chia sẻ khiến nhiều người thấy bức xúc, phẫn nộ.

img

Nghệ sĩ Kim Xuân (phải) tới viếng người em - Anh Vũ

Tối 10/4, NSƯT Kim Xuân lặng lẽ tới chùa Ấn Quang thắp nhang tiễn biệt danh hài Anh Vũ. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Kim Xuân viết những dòng gửi đến người em từng đóng chung phim. Nghệ sĩ có nhắc đến chuyện đám đông trong đám tang của Anh Vũ: "Trên FB đầy những hình ảnh hết sức đáng trách khi dự đám tang em của rất nhiều đám đông hiếu kỳ và có cả những người xấu lợi dụng để xin tiền nghệ sỹ, cười đùa và chụp ảnh thiếu ý thức. Tối qua tôi đến thắp nhang cho em, đúng là phải chen qua một đám đông đầy người tò mò, và cũng vất vả khi ra về".

Bên cạnh những hình ảnh đáng trách của những người vì view mà livestream bất chấp, vì tò mò mà đến xin chụp hình nghệ sĩ đến viếng... còn đó những người hâm mộ vì yêu mến Anh Vũ mà tới để thắp nén nhang. Nghệ sĩ Kim Xuân chia sẻ: "Ngày 5/4 khi tôi đi chợ nhỏ gần nhà tôi .... bà bán hàng cũng đứng tuổi mà tôi hay mua cải chua nói: Vũ về chưa cô (lúc đó Vũ còn nằm ở Mỹ), cậu ấy còn nhỏ mà mất sớm tội quá. Mong cậu ấy về để mẹ còn nhìn mặt. Và tối hôm qua khi đi đám tang em về, tôi ghé mua hột vịt lộn cho mấy nhóc (cún), cô bán ốc mà vợ chồng tôi hay đùa cô này tính bỗ bã lắm, cô nói: em thấy chị mặc đồ đen là biết chị đi đâu về rồi... mấy hôm rày coi clip em biết mà. Một chút ấm lòng với những khán giả như vầy. Nên xin bình tĩnh mọi người ơi, vẫn còn nhiều lắm những tấm lòng quý mến và thương cho Anh Vũ thật sự".

Bên cạnh đó, câu chuyện một bộ phận tập trung câu like trên mạng xã hội khi đăng ảnh, quay livestream tại đám tang Anh Vũ vẫn đang vấp phải ý kiến phản đối từ các nghệ sĩ và cư dân mạng. Trước đây, tại một số đám tang nghệ sĩ, những đám đông hiếu kỳ cười nói và chụp hình thiếu ý thức, chen lấn xin chụp hình nghệ sĩ nổi tiếng từng khiến nhiều người phải lên tiếng chỉ trích.

img

Livestream kêu gọi like, thả tim ngay trong đám tang nghệ sĩ

Đám tang nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh diễn ra cảnh tượng một số người đến xin chữ ký các nghệ sĩ tới viếng. Họ không quan tâm tới cảm xúc của người nghệ sĩ đó ra sao khi rơi vào tình cảnh đó. Họ cười đùa, la hét, chạy theo khi thấy mặt một nghệ sỹ hay người nổi tiếng nào đó đến đưa tang. Những hình ảnh này tạo nên khung cảnh nhốn nháo, phản cảm. Dường như họ thờ ơ và vô cảm trước những giọt nước mắt, trước nỗi đau mất mát người thân của gia đình và bạn bè người quá cố. Ngay cả những nghệ sỹ được nhiều fan gọi tên như Phương Thanh,Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Nguyễn Phi Hùng, Đông Nhi… đều tỏ ra khó chịu. Ca sỹ Đông Nhi đã phải bật khóc, thậm chí ngất xỉu khi chen lấn trong đám đông hỗn loạn.

img

Đông Nhi đã phải bật khóc, thậm chí ngất xỉu khi chen lấn trong đám đông hỗn loạn khi đi viếng Wanbi Tuấn Anh

Cũng rơi vào hoàn cảnh này, diễn viên Trịnh Kim Chi lên tiếng: "Ở lễ tang, người ta gọi tên, tôi làm ngơ thì bất lịch sự nhưng cười thì không có tâm trạng. Nhiều người xin vào viếng nhưng chắp tay, vái lạy qua loa trước linh cữu rồi cầm điện thoại quay chụp. Tang lễ không phải là nơi để vui vẻ. Nếu không thương tiếc cho người quá cố, bạn ít nhất cũng nên tôn trọng họ và gia đình".

img

Nghệ sĩ tới viếng muộn vì một phần do những fan quá khích

Không ít lần các ngôi sao nổi tiếng khi tới viếng đồng nghiệp phải cố tìm đường thoát khỏi đám đông. Quốc Thuận kể lại mới đây khi anh rời tang lễ Anh Vũ, bị vài người hâm mộ níu áo đòi chụp ảnh selfie, rồi còn rủ vào chụp hình chung với linh cữu. Các nghệ sĩ thường từ chối những lời yêu cầu đó. Như nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cô đã phản ứng khi có một người đàn ông đòi xin chụp hình cùng trong lúc cô tới viếng đám tang cố nghệ sĩ Minh Thuận. Ngao ngán trước tình trạng đám đông vô cảm, không nghĩ tới gia đình người quá cố lẫn tâm trạng người đến viếng, nhiều nghệ sĩ "muốn ở lại lâu hơn nhưng phải về sớm vì quá ngán ngẩm", như lời ca sĩ Pha Lê tâm sự.

img

Đám đông chuẩn bị sẵn máy ảnh, điện thoại, chạy theo nghệ sĩ trong đám tang

Cảm xúc "đau xót và bất lực" là điều mà diễn viên Ngọc Lan nhận thấy khi chứng kiến sự việc. Vì hiếu kỳ muốn được gặp các ngôi sao ngoài đời hoặc chỉ để chụp hình "check-in" trên mạng xã hội cho hot, nhiều like mà một bộ phận đám đông đã làm những điều phản cảm ở đám tang nghệ sĩ.

Sốc với đội quân livestream ”câu view” phản cảm ở đám tang NS Anh Vũ

Đám đông hiếu kỳ gây náo loạn tại khu vực chùa Ấn Quang - nơi đang diễn ra lễ viếng danh hài Anh Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem