Bulgaria - Việt Nam sẽ hợp tác nông nghiệp

Thứ hai, ngày 07/04/2014 11:32 AM (GMT+7)
Vào lúc 13 giờ ngày 6.4, Thủ tướng Bulgaria Plamen Oreshaski đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến ngày 9.4 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Bình luận 0
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hôm nay 7.4, Thủ tướng Plamen sẽ đi thăm và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; Đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trong ngày 7.4, Thủ tướng Plamen sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cùng chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, hội kiến lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, gặp gỡ báo chí. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Bulgaria Plamen Oresharki, hai bên dự kiến sẽ ký Bản Ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản; Chương trình hợp tác Văn hóa giai đoạn 2014 - 2016; Kế hoạch hợp tác Du lịch giai đoạn 2014-2016....

Cũng trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Plamen sẽ đi thăm Đà Nẵng, Huế. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Bulgaria nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy các biện pháp cụ thể để triển khai “Mô hình hợp tác kinh tế mới” giữa hai nước; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước duy trì ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 70 – 80 triệu USD/năm. Hai bên đang tích cực nghiên cứu triển khai “Mô hình hợp tác kinh tế mới” trên cơ sở tận dụng thế mạnh của mỗi nước.

Về hợp tác đầu tư, Bulgaria hiện có 7 dự án FDI tại Việt Nam với tổng số vốn hơn 30 triệu USD, đứng thứ 57 trong số 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.
Thúy Đăng (Thúy Đăng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem