Bước chuyển mình ấn tượng của xã vùng biên Hải Sơn

Bùi My Chủ nhật, ngày 06/01/2019 14:15 PM (GMT+7)
Thời điểm cuối năm 2016, kết quả NTM của xã Hải Sơn chỉ mới đạt 14/19 tiêu chí, 33/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Nhưng đến nay, Hải Sơn đã đạt chuẩn NTM trước thời hạn một năm và có những bước chuyển mình ấn tượng.
Bình luận 0

Hải Sơn là xã vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cách xa trung tâm TP Móng Cái và có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng an ninh. Điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều bất cập, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí không đồng đều… Bởi vậy, việc đạt chuẩn NTM trước một năm của một xã có điểm xuất phát thấp như Hải Sơn là kết quả của cả một quá trình khó khăn. 

img

Tình trạng nhà tạm, nhà yếu còn nhiều. 

img

Hiện trạng đập dâng nước phục vụ tưới tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp trước khi nâng cấp bê tông hóa.

Ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, cho biết: Hải Sơn là xã đặc biệt khó khăn, đường xá đi lại nhiều bất cập, các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm đều là cấp phối và đường đất lầy lội vào mùa mưa. Tỷ lệ nhà tạm, nhà dột nát, nhà yếu còn nhiều, có trên 80% số hộ gia đình chưa có nhà tắm nhà tiêu phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn…

img

Xử lý rác thải sinh hoạt tại lò xử lý rác Hải Sơn. 

img

Đường giao thông ngõ xóm sau khi được cứng hóa bê tông và tạo cảnh quan đẹp.

img

Nhà vệ sinh được xây dựng. 

Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Hải Sơn đã "thay áo mới" hoàn toàn.

Đến nay, xã đã xây dựng 2/3 thôn NTM kiểu mẫu, trong đó thôn Lục Chắn đã thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn và đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2018. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, mạng lưới giao thông trên địa bàn cũng được đầu tư cứng hóa 100%, các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất được quan tâm đầu tư xây dựng.

Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Người dân được tuyên truyền, nắm bắt, hướng dẫn cụ thể, chuẩn bị sớm cho kế hoạch thực hiện. Số hộ dân tham gia xây dựng hộ mẫu, vườn mẫu đạt tỷ lệ cao. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường được quan tâm nhiều hơn; không còn tình trạng học sinh bỏ học như trước đây.

Đặc biệt là tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước trong một bộ phận nhân dân đã giảm bớt; nhân dân đã có ý thức chủ động hơn trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ các công trình công cộng trong cộng đồng dân cư...

“Sự thay đổi rõ rệt nhất ở xã là cảnh quan môi trường, đường trục thôn, ngõ xóm được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi. Nhà ở, sân vườn các hộ gia đình được bà con chỉnh trang, chăm sóc gọn gàng, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt,” ông Sơn cho biết.

img

Sửa chữa, gia cố lại bờ kè sông biên giới Ka Long (đoạn mốc 1346).

img

Đập dâng nước sau khi được bê tông hóa. 

img

Xóm họ Đặng, thôn Pò Hèn "khoác" áo mới.

Theo ông Vũ Văn Sơn, để đạt được kết quả như hiện nay, trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, Chính quyền xã Hải Sơn đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng NTM, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nhận thức, tập quán sinh hoạt để xây dựng lối sống văn minh gắn liền với xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Tích cực, chủ động quan tâm kêu gọi xã hội hóa từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên toàn địa bàn thành phố để hỗ trợ tiền mặt, vật liệu, nhân lực giúp các hộ dân chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh, nhà bếp, di chuyển chuồng trại ra xa nhà ở.

img

Cán bộ xã thăm, khảo sát các hộ gia đình khó khăn trước khi huy động kinh phí hỗ trợ chỉnh trang nhà ở và công trình phụ trợ. 

img

Xây dựng, cứng hóa các trục đường thôn, ngõ, xóm.

Đoàn KTQP 327, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố cũng tích cực hỗ trợ địa phương chỉnh trang xây dựng khu dân cư, thôn NTM kiểu mẫu, các đoàn thể tổ chức hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng di dời chuồng trại và thường xuyên duy trì tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường. UBND xã đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã về Chương trình NTM, Chương trình 135 về hỗ trợ phát triển kinh tế - giảm nghèo bền vững.

img

Hỗ trợ người dân chỉnh trang, xây mới nhà ở, xóa nhà tạm, nhà yếu. 

img

Ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Thành ủy Móng Cái cùng đoàn lãnh đạo thăm, chỉ đạo xã xây dựng NTM. 

“Bài học mà tôi thấy tâm đắc đó là phải rất kiên trì, tâm huyết và trách nhiệm trong tuyên truyền vận động để nhân dân thực hiện và làm theo thì mới đem lại kết quả. Có những việc phải huy động cả hệ thống chính trị vào việc tuyên truyền, vận động một hộ dân di dời chuồng nuôi lợn ra xa nhà ở, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường cho thôn xóm.  

Vốn dĩ họ đã quen sống với lối sống như vậy, nên để thay đổi tư duy, sinh hoạt và cách làm mới, sẽ không phải luôn và ngay được, mà phải từ từ thì họ mới hiểu, biết và thực hiện theo. Thậm chí, có hộ gia đình phải mất đến 3 năm tuyên truyền thì họ mới nghe theo mình," ông Sơn phấn khởi chia sẻ. 

Với các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của các cấp, các ngành, Đảng bộ, chính quyền xã Hải Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng và hỗ trợ nhân dân xây mới, sửa chữa nhà ở và công trình phụ trợ, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường khang trang sạch đẹp, góp phần tạo tiền đề thúc phát triển kinh tế xã hộ địa phương. Cụ thể:

Xã đã xây dựng cứng hóa 3,6km kênh mương và 2 đập dâng phục vụ nước tưới phát triển sản xuât; xây dựng cứng hóa 13km đường giao thông liên thôn, trục thôn, ngõ xóm.

Xây mới đạt chuẩn 2 trường học, sửa chữa nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn, 1 nhà thể thao xã, 1 trạm y tế, xây mới 3 cổng chào thôn, xây dựng 1 sân vận động; hỗ trợ xây dựng 150 công trình nhà vệ sinh, xóa 23 nhà tạm, hỗ trợ nâng cấp 30 nhà yếu, hỗ trợ di dời 18 chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở; hỗ trợ 80 hộ gia đình chỉnh trang sân, vườn, lối đi, hỗ trợ 3 công trình nước sạch (2 đường dẫn nước, 8 giếng khoan) cho nhân dân, xây dựng 2 thôn NTM kiểu mẫu (Pò Hèn, Lục Chắn).

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống, thực hiện 5 mô hình phát triển sản xuất (nuôi bò, dê, lợn, ngan đen và trồng lạc cao sản...).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem