• Dân Việt - Chưa đầy 24h sau khi đăng quang, chiều 26.8, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng các thí sinh top 10 và đại diện BTC đã tham gia hoạt động từ thiện tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
  • Cụ bà Nguyễn Thị Mai (92 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM phẫu thuật thành công lấy ra cục bướu nặng khoảng 1kg.
  • Sau khi có một ôtô vận chuyển mì đến tặng quà cho các cháu ở khoa ung bướu, các sĩ kiểm tra thì thấy có hàng gần hết hạn, chỉ còn khoảng 3-4 ngày nữa. Có 10 thùng hết hạn từ tháng 5.
  • Nhiều người Việt tin theo quảng cáo rồi đi điều trị ung thư ở BV Ung thư hiện đại Quảng Châu (Trung Quốc). Sau khi tốn tiền tỉ, người về rồi chết, người phải điều trị lại, người sống vật vờ vì kinh tế kiệt quệ…
  • Dân Việt - Chẳng ai ngoại tình một mình, có người chồng ngoại tình ắt có người vợ ngoại tình. Nhưng người phụ nữ vẫn mất tất cả, bị bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần, mất chồng, mất con, kiệt quệ cảm xúc.
  • Dân Việt - Ung thư có thể chữa được hay ít ra có thể khống chế được. Với những kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới như: phẫu thuật lạnh, can thiệp mạch, Nano, cấy hạt phóng xạ… thì những ca khó vẫn có thể giải quyết được.
  • (Dân Việt) - Trong số 72 người được phong danh hiệu Thầy thuốc nhân dân ngày 25.2 vừa qua, bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Sở Y tế Lai Châu Nguyễn Công Huấn được coi là người đặc biệt, bởi ông được coi là người “vỡ hoang” về y tế ở những nơi khó khăn nhất.
  • (Dân Việt) - Sáng 5.1, tại Bệnh viện (BV) FV (TP.HCM), bác sĩ McKay McKinnon đến từ Mỹ cùng ê-kíp bác sĩ của BV FV tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối bướu khổng lồ cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải.
  • Nhu cầu sử dụng muối của người dân thành phố đã có nhiều thay đổi, chuyển từ muối iốt sang các loại bột canh hay hạt nêm hiện đại... Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng gây thiếu hụt iốt ở một bộ phận lớn dân cư, đặc biệt là người thành thị
  • (Dân Việt) - Mới đi vào hoạt động chưa đầy 4 tháng, song Bệnh viện Ung bướu Nghệ An luôn ở trong tình trạng quá tải. Bệnh viện có 50 giường bệnh; trung bình mỗi giường bệnh có 2 bệnh nhân nằm điều trị, nếu ưu tiên bệnh nhân vừa mới mổ thì 2-3 bệnh nhân phải nằm chung một giường.