Kết quả thử nghiệm đã phân tích được các chất, nhưng phía Trung tâm kiểm nghiệm không hề kết luận những chất đó có độc hay không và những khung số của các chất đó có nằm trong giới hạn cho phép hay không.
"Không hiểu vì sao đến nay gần nữa tháng gửi đi kiểm nghiệm, mà chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả chất lạ cụ thể...", Phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam cho biết.
Ông Thành đẩy cô bé nằm ngửa nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên cô bé chống cự và la hét. Nghe tiếng động một người bán hoa quả gần đó đã gọi cửa, thấy thế ông Thành vội mặc quần áo vào.
Giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM cho biết thành phố sẽ treo bản đồ Việt Nam khổ lớn trước tòa nhà Bưu điện thành phố, hưởng ứng Triển lãm trưng bày các hiện vật về Trường Sa, Hoàng Sa.
Mẫu "chất lạ" trong phích nước "Made in China" đến nay đã có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên hiện đang chờ người ra lấy kết quả nên chưa thể thông tin cho báo chí biết.
Lực lượng Quản lý thị trường sẽ tổ chức kiểm tra rà soát tại các chợ, trung tâm thương mại. Nếu phát hiện dạng bình phích nước chứa chất lạ giống như tại xã Tiên Phong, sẽ lập biên bản thu giữ ngay.
Mẫu chất lạ được phát hiện trong bình phích nước Trung Quốc đã được gửi đi kiểm nghiệm xem đó là chất gì và có độc hại, ảnh hưởng đến người dùng không. Trong khi chờ kết quả, người dân không nên dùng loại bình này.
Các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM như: ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) đã công bố chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2.
Bốn ngày gần đây, hàng chục hộ dân ở xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, hoang mang lo lắng khi phát hiện hàng chục bình nước (loại bình mini) "Made in China" có chứa bột lạ.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết sẽ giải quyết thấu đáo về trường hợp của em Chương - "học sinh giỏi trượt ĐH" trên cơ sở là sai sót do yếu tố khách quan.