BXH, kết quả vòng loại U23 châu Á 2020 ngày 27.3: Xác định 16 đội vào VCK

Hòa Hải Thứ tư, ngày 27/03/2019 06:40 AM (GMT+7)
Sau loạt trận hạ màn căng thẳng tối qua, LĐBĐ châu Á (AFC) đã xác định được 16 đội bóng lọt vào VCK U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Ngoài cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở bảng K, các bảng khác cũng thường xuất hiện các cặp đấu giữa đội nhất bảng và đội nhì bảng ở loạt trận hạ màn. Kết quả đó sẽ tác động trực tiếp tới ngôi đầu bảng và cuộc chiến giữa các đội trong nhóm nhì bảng.

img

Không có bất ngờ xảy ra khi các ông lớn của bóng đá châu Á đều bảo toàn được lợi thế và giành ngôi đầu bảng của họ. Ở bảng K, U23 Việt Nam giành vé trực tiếp sau khi đánh bại U23 Thái Lan 4-0. Tương tự, các đội giành vé với tư cách nhất bảng ở các bảng đầu còn lại gồm Qatar (bảng A), Bahrain (bảng B), Iraq (bảng C), UAE (bảng D), Jordan (bảng E), Uzbekistan (bảng F), Triều Tiên (bảng G), Hàn Quốc (bảng H), Nhật Bản (bảng I) và Trung Quốc (bảng J).

Trong khi đó, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Iran, Syria, Saudi Arabia và Australia. Họ sẽ cùng với 11 đội nhất bảng và chủ nhà Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á vào tháng Một năm tới tại Bangkok, Thái Lan.

Như vậy, chỉ còn Việt Nam và Thái Lan là 2 đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á vào VCK. Ở mùa giải năm ngoái, "Rồng vàng" đã gây bất ngờ lớn khi lần đầu tiên lọt vào tới trận chung kết và chỉ để thua Uzbekistan sau 120 phút kịch tính.

Danh sách cụ thể 16 đội tham dự VCK U23 châu Á: Thái Lan, Qatar, Bahrain, Iraq, UAE, Jordan, Uzbekistan, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Australia, Iran, Syria và Saudi Arabia.

KẾT QUẢ LOẠT TRẬN HẠ MÀN VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á 2020

imgimg

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem