Cá cược: Khó cạnh tranh với nước ngoài

Thứ năm, ngày 04/11/2010 10:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dự thảo nghị định này có thể nói là muộn màng so với thực tế đã diễn ra. Cơ quan soạn thảo đang đi những bước dò dẫm ban đầu trong khi thị trường cá cược trên thực tế đã vượt tầm kiểm soát.
Bình luận 0
img
Dịch vụ cá cược trong nước sẽ rất khó cạnh tranh với nước ngoài.

Tin Tây hơn ta

"Không có giới hạn!", đó là khẩu hiệu của các mạng cá cược. Còn dự thảo nghị định có ngay một quy định ngăn cản "ước mơ vươn tới ngôi sao" cho dân cá cược: Hạn chế tiền đặt cược!

Đã từ lâu, mạng cá độ bóng đá Bi…. không còn lạ gì với dân cá độ bình dân Việt Nam. Có đủ 10.000 USD thì làm mạng tổng, ít tiền hơn làm mạng con, cắt "phế" (trả tiền phần trăm cho mạng tổng). Quan điểm chủ yếu của các mạng này là đánh thoải mái trong số tài khoản mình có (dân bạc gọi là "Tất tay"), không giới hạn. Chính vì thế, khi nghe quy định, trong một ngày một người không được đánh quá 1 triệu đồng, dân cá độ bảo là "điên".

Những người mê cá cược bóng (hay nói thẳng là mê cờ bạc) không phải là người hành chính "mỗi ngày đánh một triệu" mà bất cứ ai mê đỏ đen đều biết "Trận nào "kết" thì lăn cả người - trận nào chán thì một xu chẳng bỏ". Quy định hạn chế mức tiền chơi cơ bản đã phá bỏ nguyên tắc đơn giản nhất của dân đỏ đen.

Anh Minh - chủ quán cà phê bóng đá tại Gia Lâm (Hà Nội) nói thẳng: "Tính quy chuẩn của cá cược nước ngoài có từ rất lâu! Nó loại trừ tất cả những điều không hợp lý. Bây giờ các công ty VN mới chập chững tham gia cá cược thì chắc cũng chẳng có ai tham gia". Với những người làm trung gian như Minh, sự tin cậy có giá trị như mạng sống. Các mạng cá cược của nước ngoài có thời gian dài sống trong bóng tối nhưng lại vô cùng “khoẻ mạnh” về mặt chi phí.

Thuế cao hơn "phế"

Thu nhập bất thường 1 triệu đồng tại Việt Nam là phải đóng thuế thu nhập 10% (có nghĩa mất 100.000 đồng). Nghị định chưa ban hành nhưng quy định thuế là như vậy, nếu cá cược thắng thì số tiền thuế là rất nhiều. Vì thế cá cược "quốc doanh" (nếu có) chẳng mấy ai mặn mà. Lướt qua một số mạng cá cược của nước ngoài: W…, B…, Lo… Chưa bao giờ tiền "phế" (ăn lãi phần trăm - nếu thắng) vượt quá 5%, vì vậy chuyện các công ty cá cược trong nước nếu muốn cạnh tranh với các mạng cá cược nước ngoài là không tưởng, chí ít là về mặt lợi nhuận.

Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, những người muốn tham gia cá cược với các đơn vị "quốc doanh" tại Việt Nam có một mối lo sợ thường trực: Đó là an ninh mạng và sự thông suốt của mạng Internet. Hiện tại, khi các mạng Internet liên tục có các sự cố, mất an toàn... thì chuyện lo sợ về các mạng cá cược là đương nhiên.

Một thị trường kinh doanh mở, với mức doanh thu cực lớn (Macao, Trung Quốc với 85% thu nhập quốc dân từ dịch vụ cá cược) rất cần một sự chỉ đạo và triển khai đúng tầm, một hội đồng chuyên môn chuyên nghiệp, một cái nhìn nghiêm túc về một loại hình kinh tế (xuất khẩu gạo của VN năm 2010 đạt khoảng 2 tỷ USD - chỉ bằng 10% thu nhập từ cờ bạc của Macao trong năm) và sự chung tay của những người am hiểu cá cược!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem