Ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng cao chưa từng thấy, mỗi 4 phút có một người tử vong

Đăng Nguyễn - Reuters Thứ bảy, ngày 24/04/2021 16:14 PM (GMT+7)
Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên con số 346.786 trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ngày 24.4, đánh dấu số ca nhiễm trong ngày cao nhất thế giới trong 3 ngày liên tiếp.
Bình luận 0

img

Người Ấn Độ phải hỏa thiêu bệnh nhân Covid-19 ngay ngoài trời vì các lò hỏa táng ở thủ đô New Delhi đã quá tải.

Đợt lây nhiễm Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ diễn ra tồi tệ chưa từng thấy. Theo thống kê, trung bình cứ 4 phút, Ấn Độ có một bệnh nhân Covid-19 tử vong ở thủ đô New Delhi do hệ thống y tế quá tải.

Chính phủ Ấn Độ đã huy động máy bay quân sự và tàu hỏa chở oxy tiếp tế đến thủ đô. Truyền hình Ấn Độ quay cảnh xe tải chở bình oxy tới bệnh viện Batra, sau khi bệnh viện này gửi thông báo khẩn cấp, sắp cạn kiệt oxy dự trữ dùng cho 260 bệnh nhân.

“Xin hãy giúp chúng tôi có oxy, sẽ có thảm kịch tồi tệ ở đây”, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal gửi lời khẩn cầu tới Thủ tướng Narendra Modi.

Nhiều địa phương khác ở Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy sử dụng trong y tế, do số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng quá nhanh.

Hôm 22.4, Ấn Độ vượt Mỹ, trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất với 314.835 ca nhiễm trong 24 giờ. Đến ngày 23.4, số ca nhiễm trong 24 giờ ở Ấn Độ tiếp tục tăng với 332.503 ca và đến nay là 346.786 ca nhiễm, mức cao nhất trên thế giới.

Hồi tháng 2, chính phủ Ấn Độ từng tuyên bố đánh bại dịch Covid-19 khi số ca nhiễm trong ngày có lúc giảm chỉ còn dưới 10.000.

Tuy nhiên ấn Độ đã ghi nhận 2.624 ca tử vong vì Covid-19 chỉ trong 24 giờ qua, mức cao nhất ở quốc gia này cho đến nay. Các lò hỏa táng ở thủ đô New Delhi rơi vào tình trạng quá tải, yêu cầu người dân phải bình tĩnh chờ đợi.

Các chuyên gia đánh giá Ấn Độ đã quá chủ quan khi số ca nhiễm giảm còn 10.000 ca/ngày, dỡ bỏ các quy định phòng dịch như hạn chế tụ tập đông người.

Một luồng ý kiến khác cho rằng, biến chủng Covid-19 nguy hiểm hơn có thể đang lây lan mạnh ở quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới.

“Đợt lây nhiễm thứ hai có thể bắt nguồn từ các biến chủng Covid-19 nguy hiểm hơn nhiều. Việc người dân không tuân thủ quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội cũng đóng vai trò nhất định”, Vikram Patel, Giáo sư Y tế Toàn cầu tại Trường Y Harvard, nói trên tờ Indian Express.

Quốc gia có 1,3 tỷ người hiện ghi nhận 16,6 triệu ca nhiễm Covid-19, bao gồm 189.544 ca tử vong.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem