Cả nước có hơn 2,1 triệu hộ nghèo

Thứ tư, ngày 15/05/2013 11:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14.5, Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định 479 chính thức công bố số hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện các chính sách an sinh năm 2013.
Bình luận 0

Theo công bố này, cả nước có 2.149.110 hộ nghèo (chiếm 9,6% tổng số hộ cả nước); trong đó khu vực Tây Bắc vẫn đứng đầu về tỷ lệ hộ nghèo với 28,55%, Đông Nam Bộ là khu vực có số hộ nghèo thấp nhất cả nước với 1.27%. Số hộ cận nghèo là 1.469.727, chiếm 6,75% tổng số hộ trong cả nước. Khu vực có tỷ lệ hộ cận nghèo cao nhất là Bắc Trung Bộ với 13,04%.

Nhân dịp này, Bộ LĐTBXH cũng công bố tỷ lệ giảm nghèo của 62 huyện nghèo (theo Nghị quyết 30a). Tính chung, tỷ lệ hộ nghèo thuộc 62 huyện này còn 43,89% (giảm gần 7%), trong đó một số huyện giảm mạnh như huyện Ba Bể (Bắc Kạn) giảm còn 26,56%; Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu) còn 27%; Phù Yên (Sơn La) còn 25,92%...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem