Cả nước

  • “Nếu diễn biến thời tiết trong 3 tháng tới (4-5-6) tiếp tục căng thẳng, hạn hán dài ngày thì việc đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia sẽ gặp không ít khó khăn”. Đây là nhận định của các chuyên gia Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0).
  • Ủy ban Dân tộc vừa phối hợp với huyện Vân Hồ (Sơn La) tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho Đoàn Thanh niên xã Liên Hòa.
  • “Quý lắm, những tấm lòng người trẻ”. Đó là chia sẻ của ông Vì Văn Quý – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ (Sơn La) khi nhận được quà từ đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Uỷ ban Dân tộc (UBDT) và các báo thuộc Chương trình 2472.
  • Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, sự việc chặt cây xanh vừa qua không nên “ngây thơ” cho rằng đây là sự vụng về hay thiếu hiểu biết, kém kinh nghiệm.
  • Ngày 27.2, Hội ND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến (giai đoạn 2010 – 2014) và tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (2012 – 2014).
  • Những năm gần đây, trong đời sống tín ngưỡng của người dân, tục đốt vàng, mã đang có xu hướng phát triển và ngày càng vượt ra khỏi giới hạn của tín ngưỡng truyền thống, tiến đến sự thái quá không đáng có, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
  • Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Nguyễn Quốc Cường và các đồng chí Thường trực T.Ư Hội đã tới thăm, chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo T.Ư Hội NDVN; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng...
  • Từ ngày 15.2 (27 Tết), nắng ấm trở lại trên toàn miền Bắc, tạo nhiều thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại, mua sắm Tết.
  • Ông Đặng Ngọc Tùng- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa đến thăm, làm việc và chúc tết cán bộ, người lao động Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
  • Tối qua, 31.1, sau khi đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đón mừng và rước bằng UNESCO vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh.